Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Nhà Bè, do tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng kỹ thuật hạn chế nên việc cấp nước sinh hoạt cho người dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến nay, huyện đã từng bước khắc phục khó khăn đưa nước đến với bà con, những vùng còn hẻo lánh, quận phải huy động xe bồn để chở nước, nhờ vậy hiện tại hơn 99% người dân của huyện Nhà Bè được tiếp cận với nước sạch.
Bà Trương Thị Ánh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân TP đánh giá cao nỗ lực của huyện Nhà Bè. Song, do việc vận chuyển bằng xe bồn nên giá nước còn cao, sắp tới huyện cần tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng cấp nước để người dân được sử dụng nước với giá cả hợp lý.
Đồng quan điểm này, ông Phạm Văn Đông, Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND TP.HCM cũng cho rằng, Nhà Bè cần lưu ý đến vấn đề giá nước. Riêng vấn đề vốn đầu tư mạng lưới ống dẫn, huyện Nhà Bè cùng các sở ngành nghiên cứu tìm giải pháp thu hút nguồn vốn từ các thành phần ngoài nhà nước. Ông Phạm Văn Đông nói: “Tôi nghĩ Nhà nước nên đầu tư hệ thống cấp 1 còn những hệ thống khác chúng ta đa dạng hóa bằng nhiều nguồn mới có thể có nước sớm cho dân. Không phải chỉ có nhà nước và dân đóng góp mà doanh nghiệp cũng vào cuộc hệ thống cấp nước phải làm mạnh như vậy thì mới căn cơ”.
