Hội Thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam được thành lập năm 1963, tách ra từ Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam. Từ năm 1989, Hội thánh được công nhận hoạt động trở lại sau một thời gian dài hoạt động mờ nhạt. Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hoạt động theo đường hướng “ Trung thành với chân lý Kinh thánh, đồng hành với dân tộc và tuân theo Hiến pháp và Pháp luật”.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 14/06/2010, Ban Tôn giáo Chính Phủ đã ban hành quyết định số 84/2010/QĐ/TGCP về việc công nhận tổ chức tô giáo cho Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam. Lễ tổ chức đón nhận quyết định công nhận sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/7/2010 tại số 14/6 ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.
Tại buổi họp báo, ông Trần Mạnh Hưng - Vụ Phó Vụ Tin lành - Ban Tôn Giáo Chính Phủ cho biết : hiện nay trên cả nước có 10 tổ chức Tin lành được Nhà nước cấp đăng ký và công nhận là tổ chức tôn giáo. Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam là tổ chức Tin lành thứ 7 được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức kể từ khi Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ năm 2004.
(VOH) - Ngày 13-7, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức họp báo về việc trao quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam.

