Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa của chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Đó cũng là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung của nhân dân 3 nước Đông Dương và sự giúp đỡ hiệu quả của Chính phủ và nhân dân các nước Xã hội chủ nghĩa anh em, sự ủng hộ về nhiều mặt của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Bằng sự linh hoạt, sáng tạo, hoạt động ngoại giao nhân dân đã làm cho nhân dân các nước hiểu rõ và hiểu đúng về cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập tự do của nhân dân Việt Nam, đồng thời huy động được sự giúp đỡ, ủng hộ về nhiều mặt của các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc cũng như trong quá trình xây dựng lại đất nước.
Ngày nay, với vai trò là thành viên nòng cốt trong mặt trận đối ngoại nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố với 27 hội thành viên và gần 60 chi hội đã luôn phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị của các thế hệ cha anh đi trước. Hằng năm Hội đã đón tiếp hàng chục đoàn đại biểu nhân dân các nước, các đoàn nhân sĩ, nghị sĩ quốc tế, cựu chiến binh nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đã tổ chức nhiều sự kiến có ý nghĩa trong quan hệ song phương, đa phương với nhiều nước nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết với nhân dân các nước.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Chúng tôi đón rất nhiều đoàn nghị sĩ quốc tế, nhân dân các nước đến thăm thành phố và chia sẻ với Liên hiệp về đất nước này, về con người này và tinh thần 30/4 luôn luôn nằm trong chúng tôi. Ngay trong mặt trận đối ngoại nhân dân cũng phải với tinh thần của 30/4 để làm sao chúng ta xốc tới giành được những hiệu quả cao. Nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi ở phương diện đối ngoại nhân dân có rất nhiều việc phải làm và công tác đối ngoại nhân dân sẽ giúp cho người dân thành phố hiểu được hoạt động cũng như sinh hoạt, văn hóa của nhân dân các nước, cũng như giúp cho nhân dân các nước hiểu hơn về Việt Nam, có cái nhìn đúng đắn về Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng đất nước".
