Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

(VOH) - Sáng 23/2 (mùng 5 Tết Ất Mùi), tại đền Gia Định, huyện Củ Chi, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm đền Gia Định (Ảnh: Tuyết Nhung)

Đến dự buổi họp mặt có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo trung ương; lãnh đạo Xứ ủy, Khu ủy, Thành ủy các thời kỳ…

Buổi họp mặt là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, là cuộc hội ngộ của cán bộ chiến sĩ đã từng đồng hành cùng lịch sử thời kỳ Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ.

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, TP.HCM đã trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, góp phần vào sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, là nơi đi trước - về sau trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ. Từ thành phố này Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, Bác Tôn thành lập Công hội bí mật. Nơi đây là trung tâm của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, là địa bàn gắn với các địa danh anh hùng: Củ Chi đất thép thành đồng, Hóc Môn – mười tám thôn vườn trầu, An Phú Đông- Vườn cau đỏ, Bưng Sáu Xã -Thủ Đức, Chiến khu rừng Sác - Cần Giờ, Láng Le Bàu Cò – Bình Chánh…

85 năm đã đi qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ lớn - Gia Định, TP.HCM luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, luôn giữ vị trí trung tâm trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, tình hình biển Đông phức tạp, thành phố vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng. Chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh kinh tế được cải thiện. Năm 2014 GDP bình quân của thành phố đạt trên 5.100 USD, gấp 2 lần năm 2010, gấp 5 lần so với năm 2005. Đồng thời, công tác chăm lo đời sống nhân dân, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Cuối năm 2014 số hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người năm còn 1,35%.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, khẳng định: “Sự phát triển của thành phố là kết quả của tinh thần đoàn kết, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân thành phố, của các các dân tộc, các tôn giáo; kết quả của tinh thần vượt khó của đội ngũ doanh nhân; là kết quả của sự phấn đấu cật lực, huy động sức mạnh tổng hợp, sự năng động, sáng tạo, sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, thấu hiểu lòng dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết bức xúc của Nhân dân, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sống của Nhân dân”.

Bên cạnh đó, để ghi nhớ công ơn của đồng bào chiến sĩ, và giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ, Thành ủy, UBND thành phố đã xây dựng và cơ bản hoàn thành Khu di tích lịch sử cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định khu di tích lịch sử có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị lịch sử văn hóa. “Đối với thế hệ chúng ta hôm nay và con cháu ta mai sau, quần thể di tích lịch sử này có giá trị to lớn về các mặt chính trị, lịch sử và văn hóa. Đây là biểu tượng của chiến thắng. Đây là bộ sử thi cách mạng của thành phố chúng ta để đời đời tôn vinh và tri ân các bậc tiên liệt và những con người ưu tú của nhân dân đã làm rạng danh quê hương Nam Bộ, làm rạng danh vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định anh hùng” - Nguyên Thủ tướng nhấn mạnh.   

Kế tục truyền thống, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại nghĩa tình, “vì cả nước, cùng cả nước”.