Trong không khí xúc động, các cựu tù binh thành phố trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã cùng ôn lại quá khứ hào hùng, bi tráng năm xưa. Chỉ tính riêng tại nhà tù Phú Quốc - nơi được xem như là “địa ngục trần gian”, đã có hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh, hơn 40.000 tù binh phải sống trong sự đàn áp, tra tấn dã man của quân địch trong suốt thời gian từ năm 1967 - 1973. Thế nhưng, các cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ vững khí tiết, một lòng kiên trung với Đảng, với Bác Hồ và nhân dân, tổ chức nhiều đợt đấu tranh cách mạng, vượt ngục thành công. Hiện nay, khi trở về với đời thường, mặc dù gặp nhiều khó khăn về sức khỏe cũng như về kinh tế, nhưng những tù binh năm xưa vẫn đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do Đảng và quân đội giao phó, xứng đáng là người chiến sĩ Cộng sản, anh bộ đội Cụ Hồ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp to lớn của lực lượng cựu tù binh thành phố: "Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận và trân trọng sự đóng góp của các đồng chí cựu tù binh thành phố đã không quản gian lao, ác liệt, sẵn sàng cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc và đất nước, vì thế hệ hôm nay và mai sau. Chúng ta thành kính tri ân những đồng chí tù binh đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Đảng, vì dân và xin cảm ơn, tôn vinh những đồng chí cựu tù binh thành phố đến hôm nay vẫn tiếp tục giữ gìn, nêu gương cống hiến bằng tất cả tấm lòng, sức lực với niềm tin vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".
Dịp này, UBND TP đã trao tặng huy hiệu TP.HCM cho 5 cá nhân và tặng bằng khen cho 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lực lượng cựu tù binh thành phố.
