Huyện Bình Chánh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(VOH) - Kể từ lúc bắt đầu thực hiện vào năm 2000, cho đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi được chặng đường dài 10 năm, đạt được nhiều kết quả đáng kể trong việc nâng cao, cải thiện đời sống văn hóa của người dân, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào đã có tác dụng tích cực, góp phần làm thay đổi đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, nhất là ở các huyện ngoại thành.

Huyện Bình Chánh, nơi đời sống vật chất của người dân nói chung còn gặp không ít khó khăn, thế nhưng, đây lại là một trong những nơi nhiệt tình tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngay từ những năm đầu. Để phong trào đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bình Chánh đã lập kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện phong trào, cũng như thường xuyên kiểm tra việc công nhận các danh hiệu văn hóa để đảm bảo các danh hiệu đúng tiêu chuẩn quy định … Nhờ đó, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân đã có nhiều chuyển biến đáng kể.

Với mục đích tăng thu nhập cho nông dân, huyện đã cố gắng thực hiện tốt chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao được áp dụng trên địa bàn huyện như mô hình trồng hoa lan tại xã Tân Kiên, trồng hoa mai kiểng ở xã Lê Minh Xuân, nuôi thỏ, cá thác lác tại xã Tân Nhựt, …

Về công tác chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách, huyện cũng như các xã – thị trấn đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân cải thiện cuộc sống. Bà Thái Hồng Mai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết những hoạt động nổi bật của huyện :

Ngoài ra, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng đạt được hiệu quả. Nhiều thông tin cần thiết do nhân dân cung cấp đã giúp lực lượng Công an khám phá được 945 vụ, bắt 1582 đối tượng, góp phần gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Để tăng cường công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã được thành lập như mô hình “Ấp – khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động”, “Khu phố phòng, chống trộm”, “Đội dân phòng tự quản”, “Tổ xe ôm tự quản” …

Tuy nhiên, ở một số nơi, vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thêm ở ấp 2, xã Hưng Long cho biết :

Dù tình hình an ninh trật tự xã hội có nhiều chuyển biến hơn so với lúc trước, nhưng để có thể mang lại cuộc sống yên bình cho người dân thì chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình ở địa phương cũng như có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, để xây dựng một môi trường văn hóa sạch đẹp, an toàn, huyện Bình Chánh đã thành lập các “Câu lạc bộ Nông dân thân thiện với môi trường”, “Câu lạc bộ Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” cũng như tiến hành xây dựng “Tuyến đường không rác”, “Tuyến kênh không rác” … Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường tương đối tốt. Tuy nhiên, ở một số nơi, vấn đề môi trường vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ông Nguyễn Hiền Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết các cơ sở sản xuất vẫn còn gây ô nhiễm môi trường :

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhờ phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, nhiều phong trào đã được người dân ủng hộ nhiệt tình như phong trào phát triển giao thông nông thôn. Ở xã Tân Nhựt, có gần 200 hộ dân hiến khoảng 22.000 m2 đất để nâng cấp mở rộng đường, ở xã Qui Đức có gần 300 hộ dân hiến 24.200 m2 làm đường giao thông, … Nhờ vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của bà con nông dân được thuận lợi hơn.

Sau nhiều năm phấn đấu, nhân dân và chính quyền huyện Bình Chánh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay, trên toàn huyện, có 2 “Xã văn hóa”, 51 “Ấp – khu phố văn hóa”, 56.844 “Gia đình văn hóa”, 1677 gương “Người tốt, việc tốt”, … góp phần thay đổi tích cực đời sống văn hóa ở nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bà Thái Hồng Mai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng nêu ra một số vấn đề còn tồn tại ở các xã, ấp – khu phố :

Hiện nay, các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, … trên địa bàn huyện vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, sinh hoạt, giải trí của người dân.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng các cơ quan ban, ngành, Đoàn thể từ huyện đến xã – thị trấn đều cố gắng, kiên trì thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Để phong trào đạt được kết quả cao, điều quan trọng là phải vận động toàn dân tích cực tham gia, ủng hộ phong trào. Một khi nhà nước và nhân dân cùng hợp tác, chung tay, góp sức thực hiện thì phong trào mới thực sự trở thành phong trào mang tính toàn dân, toàn diện, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.