Là một quận đang trên đà đô thị hóa, cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch rõ
nét. Nghị quyết Đảng bộ quận 12 nhiệm kỳ 2005-2010, nhấn mạnh: chuyển dịch kinh
tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương
mại-du lịch-dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ở khu vực sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp.
Từ năm 2005 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận bình quân mỗi năm đạt
trên 18 %. Nông dân chuyển sang lập vườn cây ăn trái, cây kiểng, rau và chăn
nuôi. Toàn quận đã phát triển được gần 300ha vườn cây ăn trái, cây hoa kiểng,
diện tích trồng Lài khoảng 270ha. Nhiều vùng chuyên canh rau cũng phát triển
mạnh … với diện tích khoảng 150ha. Do đô thị hóa nông dân trên địa bàn quận đã
nhạy bén trong việc chuyển đổi cây trồng-vật nuôi. Hàng trăm hộ nông dân đã
chuyển sang nuôi cá thịt, cá kiểng với nhiều chủng loại khác nhau diện tích nuôi
trên 10ha, trên 30 hộ nuôi ba ba gần 30.000 con và hàng chục hộ nuôi cá sấu,
thỏ… rất thành công. Nói về sự thay đổi đời sống người dân trên địa bàn quận
nhà, ông Phạm Văn Lâm, ở phường Thạnh Xuân, bộc bạch:
Hệ thống giao thông nông thôn với những trục đường liên phường, liên khu phố với giờ đã được nhựa hóa, bê tông hóa. Gần 30 cây cầu khỉ, ván đã hoàn toàn được thay bằng những cây cầu bê tông. Hệ thống điện, cầu, đường được cải thiện đã làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn, đời sống kinh tế của người dân không ngừng được nâng cao, trong đó có 26/49 khu phố được thành phố xét công nhận “khu phố văn hóa” và đến nay 11/11 phường trên địa bàn quận đã “xóa cơ bản hộ nghèo” theo chuẩn của thành phố. Có thể khẳng định, những kết quả mà Đảng bộ-chính quyền quận 12 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua chính là thành công từ những chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Đặc biệt, kết quả này có sự đóng góp không nhỏ từ sự chung tay của cả hệ thống mặt trận-đoàn thể chính trị của quận 12. Nói về những đóng góp của hệ thống mặt trận-đoàn thể vào những kết quả mà Đảng bộ quận 12 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Nguyễn Văn Định-Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 12, cho biết:
Bên cạnh kết quả mà Đảng bộ và chính quyền quận 12 đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua thì vẫn còn đó rất nhiều những khó khăn, tồn tại trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế. Với tốc độ đô thị hóa nhanh đã kéo theo những bất cập trong công tác đền bù giải tỏa, hàng chục dự án-công trình lớn bị “treo” và kéo dài gây cản trở lớn đến công tác quy hoạch và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Quy hoạch phát triển nhanh nhưng chưa bền vững. Hệ thống hạ tầng cơ sở còn thấp kém chưa thu hút được nhà đầu tư, tình trạng ô nhiễm môi trường , ô nhiễm nguồn nước đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân,… Trăn trở về những tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư quận ủy quận 12, Đặng Văn Cường, nói:
Ngoài nhiệm vụ chú trọng thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của quận 12 cũng được chú trọng. Hệ thống chính trị từ quận đến phường và các cơ quan ban-ngành, đoàn thể ngàng càng được củng cố. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã kết nạp được trên 700 Đảng viên mới và 98% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vũng mạnh. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Chính quyền cũng có những bước tiến rõ rệt trong việc tập trung đào tạo và bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trẻ. Công tác cải cách thủ tục hành chính được nâng lên, tinh thần và thái độ phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ được chuyển biến đáng kể. Đến nay, toàn quận 12 đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào hoạt động ở các cơ quan hành chính.Nhìn lại 5 năm của nhiệm kỳ qua, có thể chưa nêu được hết những thành tựu mà Đảng bộ-chính quyền cùng nhân dân Quận 12 phấn đấu đạt được. Nhưng trước hàng loạt những công trình phúc lợi như: bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí,… không ngừng mọc lên đã in đậm dấu ấn hân hoan, phấn khởi, tràn đầy niềm tin của mỗi người dân trong quận. Từ những kết quả trên góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền và là bước tạo đà cho Đảng bộ-chính quyền quận 12, vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ 4: 2010-2015 tới đây./.
