
Thu gom rác, sạch phố phường. Ảnh: CAO THĂNG-SGGP
Tết Nhâm Thìn 2012 có 28 đơn vị từ thành phố đến các
quận, huyện và các thành phần kinh tế khác tham gia rác tết với kế hoạch được
nghiên cứu phân công, phân nhiệm cụ thể trên từng địa bàn, từng khu vực, từng
tuyến đường với thời gian bắt đầu từ ngày 15/1 đến ngày 27/1/2012, cao điểm là
ngày 19, 20, 21, 22/1 và 24, 25, 26, 27/1 (tức là ngày 26, 27, 28, 29 tháng chạp
năm Tân Mão và mùng 2, 3, 4, 5 tết Nhâm Thìn). Sở Tài nguyên Môi trường huy động
700 xe ép rác, xe tải, xe xúc và 853 xe thô sơ, trên 5.185 lao động của các đơn
vị, kể cả lực lượng rác dân lập để quét dọn, thu gom, vận chuyển từ 8.000 đến
10.000 tấn rác mỗi ngày trong những ngày cận tết đến bãi xử lý rác Đa Phước,
Phước Hiệp và các trạm trung chuyển rác. Vậy kế hoạch rác tết Nhâm Thìn có khác
gì với các tết trước hay không?
Phó giám đốc Sở Tài Nguyên- Môi trường thành phố Nguyễn Văn Phước cho biết:
Bà Lê Thị Hoa, chủ nhiệm HTX rác Công Nông được phân công làm sạch rác ở quận 4, bô rác Tân Hóa vận chuyển ra bãi Đa Phước bức xúc nói:
Phó giám đốc Công ty môi trường đô thị thành phố Lê Thanh Sơn cũng thấy việc này cần làm:
Ông Nguyễn Văn Phước, Phó giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường cho biết, Sở đang xúc tiến giải quyết kiến nghị này và nhắc nhở các đơn vị tham gia rác tết Nhâm Thìn phải quan tâm đến đời sống và thu nhập của người công nhân vệ sinh để họ có trách nhiệm hơn với công việc:
Tết nào cũng vậy các đơn vị đều có kế hoạch chăm lo tết cho công nhân nhưng nếu thành phố thanh toán sớm tiền chênh lệch đơn giá vận chuyển rác từ năm 2010 cho đến nay thì người công nhân làm rác bớt lo hơn khi tham gia làm rác tết. Bà Lê Thị Hoa, chủ nhiệm HTX rác Công Nông cũng có nỗi lo như các công ty dịch vụ công ích khác nhưng vẫn phải tìm mọi cách để có chế độ chăm lo cho người lao động làm rác tết:
Theo quy định thì công nhân vệ sinh được nghỉ tết từ 22 giờ đêm ngày 29 tháng chạp âm lịch và 2 ngày đầu năm mới, thực tế các tết trước có một bộ phận lớn công nhân lao động suốt đêm giao thừa, có khi tới sáng mùng 1 tết không được đón giao thừa như những người dân khác chỉ vì nhiều người dân đi đón giao thừa vứt rác bừa bãi hoặc mùng 1, mùng 2 tết đem rác ra đường vứt lung tung làm cho đường phố ngày tết mất đi vẻ mỹ quan đô thị. Để thành phố sạch đẹp vui xuân, đón tết trọn vẹn, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty Môi trường- Đô thị thành phố đề nghị mùng 1, mùng 2 tết người dân thành phố không nên đổ rác ra đường , đêm giao thừa có đi chùa chiền hái lộc đầu năm hoặc ra đường xem pháo bông đón chào năm mới cần có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Có như thế thì ngành vệ sinh sẽ làm tốt hơn nữa kế hoạch rác tết và người công nhân vệ sinh cũng đở vất vả hơn, có thời gian về với gia đình đón giao thừa và vui tết như mọi người ./.
