Kết thúc "Năm vì trẻ em": Những khó khăn cần được tháo gỡ

(VOH) - Năm 2011 TPHCM chọn là “Năm vì trẻ em”, bám sát chủ đề này, trong suốt thời gian qua các cấp các ngành và các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác chăm lo cho thế hệ măng non. Theo đó, các quận huyện đã chú trọng hơn đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục, vui chơi giải trí cho trẻ em. Đa số các em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí; đảm bảo cho trẻ có đủ chỗ học; thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tuy nhiên, những nỗ lực này chỉ mới đáp ứng được môt phần yêu cầu…
Với kinh phí gần 2,9 tỷ đồng, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi rộng 1.500 m2, gồm 39 bộ thiết bị trò chơi vận động liên hoàn, vận động thể dục thể chất được khánh thành sáng 1/11 tại công viên 23/9.

Chỉ trong năm nay, TP đã đầu tư xây dựng 10 khu vui chơi cho trẻ em. Các địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc vui chơi, giải trí cho trẻ. Thế nhưng theo đánh giá mọi cố gắng chỉ mới đáp ứng phần nào đó nhu cầu của các em do nhiều quận huyện đang gặp khó khăn chung trong việc tạo sân chơi cho trẻ em. Cái khó mà các quận huyện gặp phải trong việc thực hiện điểm nhấn của chủ đề "Năm vì trẻ em” là thiếu mặt bằng để tạo sân chơi cho thiếu nhi.

Ngoài10 khu vui chơi dành cho thiếu nhi do Tp đầu tư, nhiều địa phương cũng muốn xây dựng các điểm vui chơi dành cho trẻ em nhưng lại không có quỹ đất nên đành phải tận dụng sân trường, những khoảng đất trống để tạo sân chơi cho các em, nhưng đó chỉ là những địa điểm hoạt động tạm thời. Ông Trần Quang Bá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 cho biết:

Một số quận huyện khác tận dụng nhà văn hóa phường xã để làm khu vui chơi cho trẻ em. Nhưng không phải xã phường nào cũng có nhà văn hóa và nếu có cũng hoạt động không thường xuyên. Do vậy, sân chơi dành cho trẻ em hiện nay vẫn thiếu là thế. Chị Thu Nguyệt, một người dân ở quận Bình Thạnh cho biết, nhiều khi muốn đưa con đi chơi nhưng để tìm được một sân chơi phù hợp cho trẻ cũng thật là khó:

 

Còn bà Ngọc Hân, một người dân ở quận 3 cho rằng, sân chơi dành cho thiếu nhi hiện nay chưa được đầu tư đúng mức và cần phải:

 

Và với trẻ em, bên cạnh việc được học hành và chăm sóc sức khỏe, các em cũng cần có sân chơi phù hợp để phát triển tốt. Nhiều em cho biết, có lúc muốn tìm đến các sân chơi dành cho thiếu nhi nhưng lại không biết đi đâu. Nếu có thì những sân chơi đó còn quá đơn giản cả về nội dung sinh hoạt lẫn trang thiết bị. Nhất là, có nhiều sân chơi không phù hợp với các em thiếu nhi ở lứa tuổi cấp hai. Em Nhật Anh cho rằng:

Năm 2011 là năm trẻ em với điểm nhấn là thêm nhiều khu vui chơi cho trẻ nhưng đến nay vẫn có những quận huyện chưa có Nhà thiếu nhi, như ở quận Tân Phú. Hiện nay, quận có gần 91.000 trẻ em, trong đó có trên 30.600 trẻ là con gia đình nhập cư. Mọi nguồn lực của địa phương đều đầu tư cho giáo dục để giải quyết chỗ học cho các em, nên chưa đi vào khởi công xây dựng Nhà thiếu nhi, chủ yếu tận dụng nhà văn hóa liên phường để tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ. Chị Phạm Thanh Trà, Bí thư quận Đoàn Tân Phú cho biết:

 

Thiếu mặt bằng để xây dựng sân chơi cho trẻ em, đó là khó khăn chung của các địa phương. Nhưng qua giám sát thực tế ở một số quận huyện, ông Huỳnh công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa xã hội-Hội đồng nhân dân TPHCM cho rằng, các địa phương cần phải biết khai thác thế mạnh của mình, xã hội hóa các hoạt động phục vụ cho thiếu nhi, tận dụng không gian trường học làm nơi hoạt động mở để tạo sân chơi cho các em. Điều quan trọng là phát huy vai trò của đoàn, đội để tổ chức các chương trình phù hợp với các lứa tuổi thì mới thu hút các em. Trong khi nhiều nơi chưa có nhà văn hóa, khu vui chơi cho thiếu nhi thì còn nhiều nơi có nhà văn hóa được xây dựng qui mô nhưng lại không có hoạt động phù hợp dành cho trẻ em thì cũng như không. Ông Huỳnh Công Hùng phân tích:

Hiện nay, ở TP.HCM có hơn 9 triệu dân, trong đó có hơn 1 triệu là thanh thiếu niên nhi đồng. Đây là một thế hệ măng non, là một nguồn nhân lực góp phần quan trọng vào sự phát triển tương lai của TP. Năm 2011- "Năm vì trẻ em" chỉ còn 1 tháng nữa kết thúc, nhưng chủ trương của TP là chăm lo cho trẻ không phải là công tác nhất thời, chỉ triển khai trong một năm, mà phải được chú trọng thực hiện thường xuyên và lâu dài với sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Việc quan tâm đầu tư về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em là vấn đề hết sức quan trọng. Song tạo cho trẻ có một môi trường văn hóa lành mạnh, có điểm sinh hoạt để vui chơi giải trí cũng là điều cần thiết, giúp cho các em điều kiện sống tốt hơn và phát triển một cách toàn diện hơn.