Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2010 và thảo luận tại Hội trường về tình hình kinh tế xã hội thành phố năm 2010, đề ra phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2011. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp cho biết:
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố đã trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM năm 2010. Báo cáo nhận định: năm 2010, kinh tế Tp đã phục hồi và tăng trưởng khá. Đa số các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, tổng sản phẩm nội địa thành phố HCM ước đạt 418 ngàn tỷ, tăng 11,5% so với cùng kỳ; Giá trị bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 317 ngàn tỷ, tăng 27,3% so với cùng kỳ; Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 20 tỷ đô la, tăng 3,8% so với cùng kỳ ; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 200 ngàn tỷ, tăng 13,9% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt trên 8 ngàn tỷ, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Năm 2010, thành phố có 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, là: Xuất khẩu; Chỉ có 85% hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch; Chỉ số giá tiêu dùng tăng 9%, trong khi kế hoạch đề ra là tăng dưới 7%... Năm 2010, thành phố tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo tốt vấn đề an sinh xã hội, văn hóa giáo dục có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao.
Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận : chủ yếu là những hạn chế, yếu kém thuộc về chủ quan đã dẫn đến những tồn tại, thiếu sót trong quản lý kinh tế xã hội, như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Sản xuất công nghiệp có giá trị gia tăng thấp. Nhiều sản phẩm có mức tiêu hao năng lượng cao. Công nghiệp phụ trợ chưa được quan tâm đúng mức. Giá vàng, giá đôla biến động phức tạp. Lãi suất huy động cao gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu tốc độ phát triển. Tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm. Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước chưa được giải quyết triệt để. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, sụt lún mặt đường…gây nhiều bức xúc trong xã hội…Nạn bạo hành, bạo lực trong xã hội diễn biến phức tạp.
Báo cáo đã đề ra 22 chỉ tiêu cho kinh tế xã hội thành phố năm 2011, trong đó có 6 chỉ tiêu về kinh tế. Đáng chú ý là đề ra mức tăng trưởng kinh tế thành phố trong năm 2011 là 12% .
Phát biểu tại Hội nghị, chủ tịch Ủy Ban Nhân dân Tp, ông Lê Hoàng Quân nhận định: năm 2010, mức tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 11,5% là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Nhìn nhận về 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, Chủ tịch Lê Hoàng Quân nói:
(VOH) - Sáng 2/12, Tp.HCM đã tổ chức Hội nghị Thành Ủy lần thứ 2. Đến dự có: ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy, ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy, bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Lê Hoàng Quân - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và 24 quận huyện trên địa bàn thành phố.

