Khai mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII

(VOH) - Sáng 21/3, tại hội trường Bộ Quốc Phòng, thủ đô Hà Nội, Quốc hội Khóa XII khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII.

Trước khi khai mạc Kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Bắc Sơn. Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc, nhấn mạnh:

Tiếp theo đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011. Bản báo cáo đã khẳng định một số kết quả nổi bật trong năm 2010.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo trong phiên khai mạc. Ảnh: SGGP

Theo đó, kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,78%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đã thông qua (6,5%). Các cân đối lớn của nền kinh tế về cơ bản được bảo đảm. Nhập siêu năm 2010 là 12,6 tỷ USD; bằng 17,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (thấp hơn số đã báo cáo Quốc hội là 19,8%). Thu ngân sách nhà nước  vượt 21,2% so với dự toán được Quốc hội thông qua. Dư nợ Chính phủ đến ngày 31/12/2010 bằng 44,1% GDP, dư nợ quốc gia bằng 42,2% GDP, được kiểm soát trong giới hạn. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 giảm còn 9,45%. Quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh... Tuy nhiên, báo cáo cũng đã chỉ rõ một số yếu tố không thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội, như chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục đà tăng mạnh; thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối diễn biến không ổn định do chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ sức ép lãi suất, tỷ giá, cung-cầu ngoại tệ căng thẳng. Trên cơ sở đánh giá tình hình, Chính phủ đã đưa ra một số mục tiêu quan trọng cho năm 2011, trong đó phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán năm 2011 đã được Quốc hội thông qua, rà soát, sắp xếp lại chi thường xuyên để tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của 9 tháng còn lại trong năm 2011; giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2011 xuống dưới 5% GDP. Trên cơ sở những thuận lợi khó khăn thời gian qua, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, đề nghị:

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Hà Văn Hiền báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2011 của Chính phủ. Nhìn chung, Ủy ban kinh tế Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành kinh tế-xã hội thời gian qua. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Hà Văn Hiền, nói:

Do đây là kỳ họp cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, nên Quốc hội sẽ tập trung xem xét các báo cáo đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thông qua 4 dự án luật: Luật Kiểm toán độc lập; Luật Phòng chống buôn bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Thủ đô. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII diễn ra từ ngày hôm nay và sẽ họp phiên bế mạc vào ngày 29/03.