![]() |
| Ngày 26/2/2013, một vụ cháy lớn đã diễn ra tại rừng phòng hộ rộng trên 30ha thuộc địa bàn quận 9, TP.HCM. (ảnh: TTXVN) |
Cháy rừng là nỗi lo lớn của nhiều địa phương khi
bước vào mùa khô. Biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng thất thường làm gia tăng
các nguy cơ gây cháy rừng. Ở TP.HCM, các địa bàn có rừng phòng hộ, đồng cỏ và
rừng cây phân tán có nguy cơ cháy cao tập trung ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn,
Bình Chánh, và quận 9…Từ đầu mùa khô năm 2013 đến nay, ở các địa bàn này đã
xảy ra 14 vụ cháy đồng cỏ và cây phân tán. Những vụ cháy này đã cảnh báo đến
nguy cơ cháy rừng cũng như đe dọa đến tính mạng, tài sản của những người dân
sinh sống xung quanh.
Đến huyện Củ Chi một ngày nắng, chúng tôi nhận thấy công tác phòng chống cháy
rừng đang rất khẩn trương. Ông Nguyễn Thanh Tâm- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm
Củ Chi cho biết: Huyện Củ Chi có hơn 500 hec ta rừng phòng hộ, hơn 3.300 hec ta
cao su, và hơn 2600 hec ta cây phân tán. Đối với rừng phòng hộ và rừng cao su
thì được các đơn vị và chủ rừng bảo vệ rất nghiêm ngặt nên khó xảy ra cháy. Tuy
nhiên, những đồng cỏ và cây phân tán rải rác trên địa bàn thì có nguy cơ cháy
cao. Trong khi lực lượng kiểm lâm còn hạn chế về số lượng không thể bao quát hết
địa bàn, nên cứ vào mùa khô lực lượng kiểm lâm ký hợp đồng với đội ngũ cộng tác
viên ở từng ấp của các xã để tăng cường công tác canh phòng, nếu phát hiện đám
cháy thì nhanh chóng triển khai và cứu chữa, tránh để cháy lan vào rừng. Ông
Nguyễn Thanh Tâm- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Củ Chi cho biết:
Trong năm 2012 huyện Củ Chi xảy ra 6 vụ cháy đồng cỏ và cây phân tán. Nhưng chỉ từ đầu mùa khô 2013 đến nay, huyện Củ Chi đã xảy ra 8 vụ cháy thiêu rụi hơn 10 hec ta đồng cỏ. Các vụ cháy đều được tổ chức cứu chữa kịp thời nên chưa gây ra hậu quả cháy rừng. Tuy nhiên các vụ cháy này chính là lời cảnh báo không thể chủ quan. Ở xã Tân An Hội- huyện Củ Chi, đến nay người dân vẫn chưa quên vụ cháy đồng cỏ xảy ra vào mùa khô năm ngoái. Đó là một vụ cháy nghiêm trọng, kéo dài 2 ngày. Ngày thứ nhất đám cháy thiêu rụi 10 hec ta đồng cỏ, một lực lượng hùng hậu được huy động để chữa cháy gồm hơn 300 người. Sau khi đám cháy được dập tắt thì đêm đến, ngọn lửa tiếp tục âm ỉ và bùng cháy tiếp vào ngày hôm sau, thiêu rụi thêm 1 hecta đồng cỏ. Nói về một số vụ cháy điển hình trên địa bàn huyện Củ Chi, Thượng tá Nguyễn Xuân Hải- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC huyện Củ Chi cho biết:
Vào mùa khô tiết trời nắng nóng khô hanh, chỉ một tàn thuốc lá cũng có thể thiêu rụi cả cánh rừng, nhưng đáng nói là nhiều người dân còn thiếu ý thức phòng chống cháy rừng. Nguyên nhân của vụ cháy hơn 10 hecta đồng cỏ vào năm 2012 cũng đã được xác định do người dân đốt đồng và cháy lan sang các khu vực đồng cỏ xung quanh.
Bà Nguyễn Thị Hưỡng- Phó Chủ tịch xã Tân An Hội - một trong 4 xã nguy hiểm về cháy rừng cho biết: Khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện Củ Chi là có nhiều rừng cây phân tán khó xác định chủ rừng. Tình trạng này do người dân ở nơi khác đến trồng cây rồi để đó, chỉ chờ khi nhà nước thu hồi đất để nhận tiền đền bù. Vì vậy nhiều cánh rừng tràm nơi đây không được người dân coi sóc cũng như không có các biện pháp phòng cháy, khi xảy ra cháy cũng khó xác định được chủ rừng vì người chủ thật sự đã được sang tên đổi chủ nhiều lần. Để phòng cháy trong mùa khô thì xã đã thành lập 1 đội PCCC tại chỗ. Tại 5 ấp có rừng tràm và cây phân tán đều đã thành lập đội PCCC dân phòng. Trong công tác tuyên truyền về phòng chống cháy rừng, bà Nguyễn Thị Hưỡng- Phó Chủ tịch xã Tân An Hội cho biết thêm:
Những đồng cỏ bàng mênh mông, những cánh rừng xanh dưới nắng đã góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp thiên nhiên phóng khoáng của vùng đất Củ Chi. Rừng là tài nguyên quý. Để bảo vệ màu xanh của rừng, mỗi người dân cần có ý thức hơn và cẩn trọng trong việc sử dụng các nguồn nhiệt, nguồn lửa, tránh để một bất cẩn nhỏ gây ra hậu quả lớn cháy rừng.


