![]() |
| Cây xanh ngã chắn ngang đường khiến việc vận chuyển người bị thương gặp khó khăn - Ảnh: Phan Chung/TTO |
Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho rằng, cơn bão này rất phức tạp, kéo dài nhiều giờ; bão có sức gió giật mạnh và mưa to từ chiều tối, đêm qua cho đến sáng nay. Cơn bão đã làm cho nhiều cây cối bị đổ ngã, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, nhiều khu vực mất điện, phương tiện liên lạc khó khăn; thiệt hại về người không đáng kể nhưng cũng có ít nhất 4 người chết và hơn 11 người bị thương. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết tuy bão đã qua nhưng nước sông đang lên nhanh. Trước mắt ưu tiên khắc phục thiệt hại ở các bệnh viện, trường học, ổn định chỗ ở cho người dân, đảm bảo hàng hóa cung cấp cho thị trường sau bão; Vệ sinh môi trường để phòng dịch bệnh, Chuẩn bị đối phó với mưa lớn trong những ngày tới; Công an, quân đội sớm giải tỏa, dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn bão, đảm bảo giao thông thông suốt tuyến quốc lộ 1; Công ty Truyền tải điện miền Trung phải huy động mọi lực lượng để sửa chữa lưới điện sớm nhất.
Hiện các địa phương đang khắc phục cơn bão mạnh nhưng vừa phải tiếp tục ứng phó với hoàn lưu bão, đặc biệt là lũ và sạt lở đất ở những vùng trũng thấp, vùng núi,… Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Chủ tịch Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Trung ương cho biết:
Dự báo, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên tiếp tục lên nhanh từ chiều và tối nay. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng thấp và đồng bằng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên, Thiếu tướng Trần Hồng Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần kỹ thuật, Bộ Công an cho rằng:
Ngoài ra, từ sáng sớm nay, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, và sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh Bắc và Trung trung bộ có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Vì vậy, các địa phương cần lưu ý đến các hồ chứa khi mưa to. Ông Vũ Văn Tú, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương có vài lưu ý:
Dù hiện các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 11, gió đã giảm nhưng mưa dẫn còn lớn. Ông Võ Văn Đềm - Phó trưởng ban PCLB và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết đang khẩn trương khắc phục sự cố do bão.
Với cơn bão mạnh như bão số 11 nhưng nhờ các địa phương đã thực hiện nghiêm Công điện 1616 của Thủ tướng về công tác chỉ đạo ứng phó với diễn biến bão và các Công điện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương nên đã góp phần giảm nhẹ được thiệt hại về người. Ứng phó bão số 11 các địa phương từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã chủ động sơ tán, di dời hơn 34.000 hộ với khoảng 124.000 người đến nơi an toàn, kêu gọi hơn 68.000 phương tiện với gần 300.000 người vào trú bão an toàn. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản là rất lớn và rất cần tiếp tục có sự đoàn kết, chung tay, chung sức khắc phục hậu quả do bão số 11 gây ra.


