Qua khảo sát thực tế, hệ thống xử lý nước thải cũng như quản lý chất thải
y tế của bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ tương đối tốt, là một trong những kiểu mẫu
cho các bệnh viện tư nhân khác. Bệnh viện đa khoa Hồng Đức cũng đã có nhiều nỗ
lực trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đối với vấn đề xử lý nước thải
y tế, do công nghệ được đầu tư vào những năm 2009 nên hiện thời chưa đáp ứng
được yêu cầu. Do vậy, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bệnh viện Hồng Đức phải xúc tiến
ngay việc nâng cấp cải tạo để đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh.
Với quy mô từ 100 đến 200 giường bệnh, bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ và bệnh
viện đa khoa Hồng Đức đã góp phần chia sẻ gánh nặng cho các bệnh viện công trong
TPHCM. Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân
dân thành phố cũng cho rằng đây là một tín hiệu khởi sắc đối với công tác giảm
tải gánh nặng cho bệnh viện công, nhất là dấu hiệu tốt thu được từ công nghệ đạt
tiêu chuẩn của bệnh viện Hoàn Mỹ:
Đoàn khảo sát cho biết, trong năm 2012, sẽ tiếp tục đề xuất UBND Thành phố
thực hiện việc kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế ở những cơ sở,
dịch vụ ít được quan tâm như phòng khám nha, cơ sở thẩm mỹ…
(VOH) - Sáng 22/3, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố tổ chức cuộc khảo sát về việc thực hiện xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ và Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức.

