![]() |
| Nhà bị sạt lở ở Thanh Đa. Ảnh: CATPHCM |
Sau khi đi thực tế khảo sát tình hình sạt lở và các dự án đầu tư tại bán đảo Thanh Đa, đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo quận Bình Thạnh.
Báo cáo với đoàn khảo sát, lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết, bán đảo Thanh Đa có 7 tiểu dự án do Khu Quản lý Đường thủy Nội địa làm chủ đầu tư.
Các dự án đã và đang triển khai nhưng đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Hiện còn 42 hộ dân nằm dọc tuyến công trình không chịu di dời nên việc thi công kè gặp khó khăn, các hộ dân đòi đền bù 100% nhưng do đất lấn chiếm nên qui định chỉ hỗ trợ 30%. Về khó khăn trong cách giải quyết vấn đề này, ông Phạm Văn Đông - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP đề nghị quận Bình Thạnh cần rà soát, hỗ trợ và vận động quyết liệt để người dân di dời:
Tại cuộc họp, UBND quận Bình Thạnh cũng đã kiến nghị thành phố giải quyết kịp thời việc ghi vốn 2 tỷ đồng cho 2 dự án theo diện khẩn cấp để bồi thường và giải phóng mặt bằng nhanh và triển khai công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.


