Khảo sát và lắng nghe ý kiến đóng góp việc thực hiện Luật Cư trú

(VOH) - Luật Cư trú có hiệu lực gần 6 năm nay đã thực sự đi vào đời sống, đóng vai trò quan trọng trong phát triển xã hội thành phố, đặc biệt tại những địa bàn có đông dân nhập cư như tại quận Bình Tân. Đây là cơ sở để Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức buổi khảo sát và lắng nghe ý kiến đóng góp xung quanh việc thực hiện luật cư trú trên trên địa bàn quận Bình Tân vào sáng 2/4.

Công an quận Tân Phú đang hướng dẫn cho người dân về các thủ tục nhập hộ khẩu. Ảnh: Pháp luật TPHCM

Tính đến hết năm 2012, quận Bình Tân có gần 155.000 hộ cư trú, trong đó hơn 78.000 hộ tạm trú và khoảng 60 hộ là người nước ngoài. Công tác giải quyết đăng ký thường trú giai đoạn 2010 - 2012, Công an quận xử lý hơn 45.000 trường hợp. Bên cạnh đó, đơn vị chức năng các phường hiện vẫn gặp khó khăn thực tế từ các đối tượng tạm trú, đối tượng quân nhân đào ngũ, các trường hợp thiếu giấy tờ hoặc người dân di dời nơi ở nhưng không cắt hộ khẩu... Về phía người dân cũng gặp vướng mắc do một số bất cập trong quy định hiện hành. Thượng tá Hồ Văn Ngóng - Phó Công an quận Bình Tân kiến nghị:

UBND quận Bình Tân dựa trên kết quả tổng hợp công tác giải quyết thường trú - tạm trú thời gian qua đã có các kiến nghị, đề xuất liên quan đến điều 12, 20, 22, 23, 30 và điều 32 của Luật Cư trú. Trong đó, đáng chú ý có trường hợp của ông Phạm Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân nêu cụ thể:

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM - Trưởng đoàn Huỳnh Thành Lập nhấn mạnh tất cả ý kiến, kiến nghị và đề xuất từ phía quận đều được ghi nhận chi tiết. Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố cũng đánh giá cao nỗ lực thực hiện tốt công tác Cư trú của địa phương trong thời gian qua. Ông Huỳnh Thành Lập nhận xét:

Sắp tới, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục làm việc với một số quận, huyện khác trên địa bàn thành phố để hoàn tất tổng hợp ý kiến đóng góp liên quan đến Luật Cư trú.