Khi người dân được tham vấn về các vấn đề an sinh
(VOH) - Vào những ngày giữa tháng 8/2008, lần đầu tiên, người dân ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh được Hội đồng nhân dân thành phố tham vấn ý kiến về vấn đề môi trường. Thông qua đó, người dân đã có dịp phản ảnh đúng thực trạng về sự ô nhiễm mà họ phải gánh chịu bởi nhiều nguyên nhân, trong đó nặng nề nhất là sự ô nhiễm từ bãi xử lý rác thải Đa Phước.
Trong quá trình vận chuyển, xử lý, mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác đã theo gió bay ra khắp địa bàn xã, thậm chí còn lan tỏa sang các xã lân cận của huyện Nhà Bè. Không chỉ có mùi hôi, người dân nơi đây còn chịu cảnh phát sinh của ruồi, muỗi, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Ông Châu Phước Thiện ở ấp 2, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh bức xúc nói:
Buổi tham vấn ý kiến người dân xã Đa Phước đã mở đầu cho hàng loạt buổi tham vấn khác về môi trường trên toàn địa bàn thành phố. Nổi trội là vấn đề ô nhiễm hệ thống kênh rạch do nước thải, rác thải và khói bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Ý kiến từ nhiều người dân ở xã Vĩnh lộc A, huyện Bình Chánh, Hội đồng Nhân dân thành phố biết được rằng, toàn huyện Bình Chánh có 55 kênh rạch thì hiện đã bị ô nhiễm hết 55 kênh, trong đó có hơn 213 kênh rạch bị ô nhiễm nặng, con kênh Cầu Sa là một ví dụ điển hình. Điều này cho thấy, ô nhiễm môi trường nơi đây đã lên đến mức báo động.
Sau những buổi tham vấn ấy, thực trạng về ô nhiễm môi trường cũng như những tác nhân gây nên tình trạng trên sẽ được tổng hợp một cách đầy đủ hơn. Ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách - Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định:
Không những tham vấn ý kiến người dân về vấn đề môi trường, những tháng còn lại của năm 2008, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục tham vấn ý kiến người dân về vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là xây dựng nhà ở tái định cư và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Theo đó, thành phố sẽ tổ chức nhiều cuộc kiểm tra nóng về tình hình giải tỏa, tình hình thu hồi đất và xây dựng nhà ở tái định cư tại các quận 2, quận 8, quận 12, Bình Thạnh, Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Tiếp tục rà soát lại công tác thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại 24 quận huyện.
Về vấn đề quy hoạch, anh Nguyễn Văn Hai, một người dân ở xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh cho Hội đồng Nhân dân biết về tình trạng khó khăn mà anh cùng nhiều người dân khác gặp phải đối với việc quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Vĩnh Lộc:
Đó cũng là tình trạng chung phổ biến ở nhiều nơi, việc chậm thực hiện quy hoạch, hay quy hoạch treo không những gây khó khăn cho người dân mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế của địa phương.
Có lẽ, khi tham vấn ý kiến cũng là một biện pháp để khảo sát chỉ số hài lòng của người dân về cung cách quản lý và năng lực điều hành của chính quyền thành phố. Vì thế mà tất cả các buổi tham vấn ý kiến đã được tổ chức một cách công khai, minh bạch với sự có mặt của tất cả các ban ngành chức năng. Từ những ý kiến, kiến nghị của người dân sẽ giúp cho thành phố có những quyết sách đúng đắn hơn, hợp với lòng dân hơn cũng như kịp thời khắc phục những thiếu sót. Bà Phạm Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho biết:
Được biết, Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tham vấn ý kiến nhân dân về hoạt động của hội đồng nhân dân cho các sở, ngành và 24 quận huyện, để trên cơ sở đó, các lần tham vấn sẽ đạt hiệu quả cao hơn, nhất là đối với 8 dịch vụ công của thành phố.
Mỹ Trang
