Khi tác nghiệp, nhà báo phải biết tự bảo vệ mình

(VOH) - Sáng nay (12/06), tại Tp HCM, Hội Nhà báo VN đã tổ chức tọa đàm “Bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo”. Tham dự tọa đàm có ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN; Đại diện ban Tuyên giáo Trung ương, Cục báo chí- bộ Thông tin-Truyền thông, các Luật gia, luật sư, các Nhà báo lão thành cùng đại diện các cơ quan Báo Đài trung ương và địa phương ở các tỉnh phía Nam.
Theo Hội nhà báo Việt nam, trong 5 năm trở lại đây, cả nước có hơn 40 vụ nhà báo bị xâm phạm, cản trở tác nghiệp. Riêng trong tháng 6 đã xảy ra 5 vụ. Nổi cộm một số vụ gần đây như vụ nhà báo Hoàng Khương - Báo Tuổi Trẻ, nhà báoThế Dũng - Báo người lao động liên quan đến việc ghi nhận tình hình buôn lậu gia cầm ở Lạng Sơn, hai nhà báo Đài Tiếng nói VN bị đánh trong vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang... Theo ông Phạm Quốc Toàn, Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN thì hiện nay nước ta chưa có Luật về quyền được tiếp cận thông tin. Hội nhà báo VN đã 5 lần kiến nghị, và dự thảo này đang được thảo luận và chưa được thông qua. Trong 15 năm qua, báo chí phát triển mạnh mẽ về loại hình, quy mô, thông tin nhưng Luật báo chí vẫn chưa thay đổi, những quy định bảo vệ nhà báo thế nào, vẫn chưa rõ. Đây là vấn đề bất cập dẫn đến một số vụ việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua. Theo Ông Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN, trước mắt, nhà báo phải tự bảo vệ mình, ông nói:



Các ý kiến thảo luận xoay quanh một số vấn đề như: Nhận thức của xã hội về bảo vệ quyền hành hợp pháp của nhà báo như thế nào; nhận thức của Nhà báo về trách nhiệm xã hội và quyền công dân của mình; Nhà báo Hồ Phương cho rằng: Nhà báo phải biết cách tự bảo vệ mình, người phóng viên đi viết những vấn đề gai góc, có kỹ thuật riêng, đừng có “lộ bài”, cách hành nghề phải có bản lĩnh; đưa tin tác nghiệp thật chính xác, thông tin sự thật chính xác là những vũ khí mạnh nhất để bảo vệ mình; càng khiêm tốn, mềm mại càng tốt. Nhà báo tuyệt đối đừng xin xỏ, tuyệt đối đừng dính vào tiêu cực tiền bạc. Và viết bài thì phải có tính xây dựng. Còn nhà báo Huỳnh Liên - Trưởng ban Biên tập Kinh tế báo Bà Rịa - Vũng Tàu thì cho rằng, ngoài bản lĩnh nhà báo phải tự bảo vệ mình, quan trọng nhất là kiến thức pháp luật, phóng viên phải tự trang bị vốn sống và đạo đức nghề nghiệp. Ông cũng đề xuất cần sớm hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo. Đối với những vụ việc xảy ra phải làm tới nơi tới chốn, xử đúng người đúng tội, xử lý nhanh, kịp thời.

Đồng quan điểm với Nhà báo Hồng Phương, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cũng cho rằng: Nhà báo cần tác nghiệp báo chí đúng luật, đúng quy định. Nói đúng, nói trúng, thuyết phục là phương cách bảo vệ mình tốt nhất. Trong khi đó, Nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN thì đặt vấn đề: “ Làm thế nào để nhà báo không bị đánh ? ”, và đề nghị cần tổ chức một buổi tọa đàm khác chuyên sâu về vấn đề này. Nhà báo Đinh Phong đặt vần đề: “Tại sao người ta lại có hành vi ngăn cản báo chí tác nghiệp hoặc đánh nhà báo? Là vì sợ báo chí moi móc những sai trái của họ nên họ kiếm cớ đánh”. Ông ví nhà báo viết bài đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như người lính xung kích, rất nguy hiểm! Nhà báo Đinh Phong đề xuất:



Dưới góc độ luật pháp, Luật sư Phan Trung Hoài cho rằng: Hội Nhà bào VN nên xây dựng quy chế vận hành nội bộ liên quan đến hoạt động tác nghiệp, nghiệp vụ của Nhà báo. Luật sự Phan Trung Hoài nêu ý kiến:



Đa số các ý kiến của các đại biểu dự buổi tọa đàm đều mong muốn Luật Báo chí sớm được sửa đổi để bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo.