![]() |
Không chỉ anh Linh mà anh Nguyễn Ngọc Khoa, nhà ở quận 8 cũng
rất bức xúc. Ngôi nhà anh mới mua nằm ở mặt tiền hẻm nhìn ra bức tường khá dài
của hàng xóm, hàng ngày cứ phải mục sở thị từ quảng cáo hút hầm cầu, sửa đồ
điện, chữa trĩ đến yếu sinh lý… kể cả những tờ rơi quảng cáo chồng chéo trên
tường rất mất thẩm mỹ. Quảng cáo rao vặt thường là của các cơ sở kinh doanh tư
nhân với quy mô nhỏ, vốn liếng ít, kỹ thuật đơn giản. Không chỉ riêng nước ta mà
một số thành phố lớn tại các quốc gia phát triển như Quảng Châu, Bangkok, Manila
cũng gặp vấn nạn này bởi chi phí thấp, hiệu quả cao, dễ thực hiện. Vừa qua TPHCM
đã liên tục đưa ra các chương trình, biện pháp để chấn chỉnh quảng cáo rao vặt
như: truy cắt số điện thoại, năm 2010 bôi xóa gần 2 triệu nội dung quảng cáo rao
vặt trái phép in vẽ trên các bờ tường, gốc cây, trụ điện tháo dỡ hơn 10.700
banner, áp phích quảng cáo...tuy nhiên, hiệu quả mang lại rất thấp. Các nội dung
quảng cáo được bôi xóa, bóc gỡ đi thì ngay lập tức được in, dán lại, các gốc
cây, cột điện làm sạch vào buổi sáng thì buổi tối lại thản nhiên xuất hiện trở
lại. Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng văn hóa, gia đình Sở văn hóa thể thao và du
lịch cho biết:
Thời gian gần đây, cư dân đô thị còn bị dội bom bởi hàng loạt những kênh truyền hình tư vấn mua sắm đua chen ra đời. Kem bôi liền sẹo, dao cắt đá, dụng cụ tăng chiều cao, dây chuyền kim cương, vòng nano, thuốc nở ngực, thực phẩm chức năng…một số bà nội trợ tỏ ra hài lòng nhưng cũng có quá nhiều những lời than phiền. Nhiều trong số này nổ ...về tính năng của sản phẩm, chẳng hạn chỉ cần sử dụng một lần có ngay làn da xinh đẹp dù sẹo lồi đã mấy chục năm trời, có thấp bé nhỏ con cách mấy tập dụng cụ kéo dài cơ thể một thời gian có thể cao thêm cả tấc. Nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không hiếm người sập bẫy:
Chú Xuân từng rất thích thú với cái quạt có chức năng làm mát của một đơn vị nọ quảng cáo trên truyền hình. Tuy nhiên với tâm lý phải sờ tận tay mới móc hầu bao nên chú đã đến nơi giới thiệu để xem cho kỹ. Nhân viên giới thiệu hàng mẫu không cho thử bởi theo họ chỉ khi nào khách hàng trả tiền thì mới được thử, hỏi thêm mấy sản phẩm khác của cửa hàng cũng nhận được câu trả lời tương tự, chú đành hậm hực ra về:
Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ một sản phẩm quảng cáo từng bị báo chí lên tiếng nhiều trong năm 2009 là máy ngâm chân có tác dụng ngăn ngừa và điều trị nhiều chứng bệnh trong người. Vì tin vào những lời có cánh nên nhiều người tiêu dùng đã mua về sử dụng để rồi sau đó mới biết bị lừa mà không biết kêu ở đâu. Đa số các sản phẩm bán trên truyền hình chỉ cần gọi điện thoại là hàng được mang đến tận nhà, khi gặp sự cố, người tiêu dùng khiếu nại thì nơi cung cấp sản phẩm chỉ trả lời qua quýt, thậm chí là ngó lơ và đổ thừa trách nhiệm cho nhà nhập khẩu. Ai cũng biết nhà Đài không phải là cơ quan chuyên môn để thẩm tra chất lượng của từng sản phẩm được bán qua sóng của mình mà chủ yếu dựa vào phần cung cấp thông tin của doanh nghiệp, bởi vậy mới có tình trạng quảng cáo kiểu “thổi phồng” các tính năng như trong thời gian qua khiến người mua thất vọng về các sản phẩm đặt mua qua truyền hình.
Kinh tế ngày càng phát triển, quảng cáo, rao vặt chính là công cụ để doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp nhau, thế nhưng chính sự dễ dãi thiếu quản lý chặt chẽ khiến không ít người tiêu dùng ngậm đắng nuốt cay, rước bực vào người mà chẳng biết ta thán cùng ai./.

