
Nhà máy nước này gồm hạng mục trạm bơm nước thô rộng 1,3 ha ở Hóa An, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và khu xử lý nước, trạm bơm nước sạch rộng 3 ha ở quận Thủ Đức TP.HCM, dự kiến đến năm 2014 sẽ hoàn thành dự án. Đây là dự án nằm trong quy hoạch phát triển nguồn nước máy của TP.HCM: đến năm 2014 thành phố có 1.800 m3/ngày và đến năm 2015 sản lượng nước thành phố sẽ tăng lên 2,1 triệu m3/ngày.
Thứ trưởng Bộ xây dựng Cao Đại Quang đến dự và đề nghị: bên cạnh việc đầu tư tăng sản lượng nước, Sawaco quan tâm đến việc giảm thất thoát nước vì cả nước hiện nay còn thất thoát nước gây thất thoát doanh thu. Tỷ lệ thất thoát nước bình quân khoảng 27% và tại TP.HCM tỷ lệ thất thoát này còn cao. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sawaco nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng nước ngang tầm với các nước trong khu vực và cố gắng kêu gọi đầu tư để tăng sản lượng nước đến năm 2025 thành phố có 3,7 triệu m3/ngày, đáp ứng từ 96 đến 100% sử dụng nước của các hộ dân. Sau buổi lễ khởi công, PV VOH đặt câu hỏi tại sao dự án mở rộng nhà máy nước Thủ Đức giai đoạn 3 không cho tổ chức đấu thầu để giảm giá thành dự án và chọn được công nghệ xử lý nước phù hợp hơn thì ông Vũ Đức Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư- Kinh doanh nước sạch Sài Gòn giải thích:
