Không để dịch MERS-CoV lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế

(VOH) - Tiếp sau Hà Nội, hôm qua, 19.6, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn làm việc đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh Mers Cov trên địa bàn TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra các dụng cụ bảo hộ cho y bác sĩ khi tiếp xúc với bệnh nhân MERS- CoV tại bệnh viện Chợ Rẫy ngày 4-6 (ảnh: TTO)

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – giám đốc bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP cho biết trước tình hình diễn biến của Mers Cov khá phức tạp, thời gian qua bệnh viện đã chủ động ngay trong việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống Mers Cov, 2 đội cơ động ứng phó nhanh nếu có ca bệnh. Việc kiểm soát lây chéo chống nhiễm khuẩn và dự phòng lây nhiễm trong bệnh viện được xem rất quan trọng. "Bệnh Mers Cov không có điều trị đặc hiệu nhưng thuốc điều trị hỗ trợ, kháng sinh, hay biến chứng cần lọc máu, thuốc men đều được chuẩn bị đầy đủ. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn chống lây chéo là vấn đề trọng tâm mà bệnh viện quan tâm", ông Châu nói.

Hiện nay các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ tiếp nhận điều trị khi có ca bệnh của TPHCM là bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế phải đặc biệt quan tâm phòng lây nhiễm chéo và chống nhiễm khuẩn bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm sang cán bộ y tế.

Chỉ tính riêng bệnh viện Nhi đồng 1, ngay khu vực khám bệnh mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5.000 lượt bệnh nhi, nếu không có phân luồng cho những đối tượng nghi ngờ thì nếu có ca bệnh nguy cơ lây lan ra rất cao, vượt tầm kiểm soát.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng lưu ý trong việc cách ly giám sát nếu có ca bệnh: “Vấn đề về cách ly tại gia đình, tại cộng đồng, tại bệnh viện...TP nên lưu ý có thêm 1 cơ sở y tế khác nữa trong tình trạng bệnh viện Bệnh Nhiệt đới quá tải. Ở TP Hà Nội đã có hẳn 1 bệnh viện là bệnh viện Bắc Thăng Long trong trường hợp cần thiết huy động toàn bộ bệnh viện đó phục vụ công tác phòng chống dịch. TP Hà Nội cũng đã diễn tập các phương án cách ly tại cộng đồng và tại  bệnh viện“.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, làm việc với các cơ sở y tế TP và giám sát tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao TPHCM trong tinh thần sẵn sàng ứng phó cả về truyền thông, giám sát dự phòng và điều trị từ bệnh viện đến sân bay. Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay trong phòng chống dịch Mers Cov là phát hiện sớm ca bệnh và không để lây lan. Tuy vậy, Bộ trưởng lưu ý một số vấn đề TPHCM cần xem lại cụ thể là phải điều chỉnh tờ khai y tế cũng như công tác giám sát người từ vùng dịch về. “Đề nghị giải quyết ngay: lập danh sách người về địa phương cư trú phối hợp chính quyền, y tế địa bàn giám sát để khi có người nhiễm thì người đó sẽ báo để đến cơ sở y tế gần nhất theo dõi, họ đến y tế gần nhất nhưng họ có biết đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới không? hay họ đến bệnh viện huyện hay y tế tư mà y tế tư phòng lây nhiễm với phát hiện bệnh rất khó. Vấn đề này nên mời Hà Nội vào bàn cùng giải quyết, nếu làm được thì quyết tâm tận cùng hay là chỉ tập trung vào đường dây nóng tự động”, bà Kim Tiến lưu ý.

Làm sao người dân nắm được thông tin hướng dẫn đúng, cập nhật kịp thời là vô cùng quan trọng, vì chỉ khi nào làm tốt được từ khâu này thì việc giám sát ca bệnh mới triệt để, không bỏ sót. “Sau hôm nay tôi đề nghị phối hợp Sở thông tin truyền thông, đài 1080 hay cần thiết mở ra một số điện thoại khẩn cấp, ngắn gọn dể hiểu dễ nhớ để bất cứ ai, người nước ngoài hay trong nước tìm hiểu dịch bệnh này thì được giải đáp kể cả tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật…chuyện này phải phối hợp và tham mưu ngay”, Phó chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang, đề nghị.

Ngày 18/6, Thái Lan là quốc gia có ca bệnh đầu tiên dương tính với Mers Cov và là quốc gia thứ 4 của khu vực châu Á có ca Mers Cov. Trước tình hình này, WHO đã kêu gọi các nước Đông Nam Á nâng cao khả năng sẵn sàng, ứng phó với bệnh MERS-CoV. Trên thế giới, tính đến ngày 19/6/2015, theo tin từ Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế , tổng số ca nhiễm MERS-CoV đã lên đến hơn 1.300 trường hợp, trong đó 471 ca tử vong tại 26 nước. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca nhiễm MERS-CoV nào nhưng khả năng dịch xâm nhập là rất lớn, ngành y tế đang trong tình trạng sẵn sàng ứng phó. Về phía cộng đồng, người dân cần chủ động tuân theo các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra./