![]() |
| Rác tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM (ảnh: TTO) |
Công tác thu gom vận chuyển rác trên địa bàn đã đi vào ổn định từ nhiều năm
nay. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh có 3 nhóm đơn vị thực hiện công tác thu gom
chất thải rắn sinh hoạt. Thời gian đầu, việc thu gom rác trên địa bàn thành phố
do hệ thống công lập Công ty môi trường đô thị và Công ty dịch vụ công ích
quận/huyện thực hiện. Tuy nhiên, do yêu cầu thực tế, lực lượng thu gom chất thải
rắn dân lập và hợp tác xã thu gom chất thải rắn ra đời với hơn 4.000 lao động.
Mỗi ngày có hơn 60% khối lượng chất thải rắn phát sinh từ các hộ dân do hệ thống
thu gom chất thải rắn dân lập thực hiện. Ông Nguyễn Đức Hồng, trưởng ban vận
động khu phố 6, phường 13, quận 6 chia sẻ những công việc đã làm được:
Tuy nhiên, tại một số nơi vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng rác tập kết nhưng không được thu gom nhanh chóng đã gây ra tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh, rác vun vãi trên đường phố, trên vỉa hè. Nguyên nhân chủ yếu là do phương thức tổ chức và quản lý công tác thu gom rác tại nguồn không còn phù hợp với tình hình hiện nay. Nhiều đối tượng còn sử dụng các phương tiện thô sơ, cơi nới làm rơi vãi, rò rỉ nước, rỉ rác gây mất mỹ quang đô thị. Việc kiểm soát chất lượng vệ sinh tại các điểm tập kết rác chưa được một số địa phương thực hiện chặt chẽ; vẫn còn tồn tại việc bỏ rác tại các điểm hẹn, thời gian kết nối để bỏ rác và thu gom rác chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc lực lượng thu gom rác dân lập ra đời với tốc độ nhanh chóng làm cho công tác quản lý của chính quyền địa phương đôi khi gặp nhiều khó khăn. Có những nhóm gom rác dân lập hoạt động trong một thời gian ngắn rồi tự ý bỏ thu gom, không hợp tác trong chính sách quản lý; Tình trạng thiếu số lượng và chất lượng nhân sự phụ trách quản lý đô thị tại địa phương; sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và địa phương chưa chặt; nhất là việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phân dân cư càng làm cho việc thu gom rác trở nên khó khăn nhiều hơn. Ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận về công tác tuyên truyền:
Mỗi khu phố, mỗi khu dân cư có những đặc thù sinh hoạt, nếp sống riêng. Do đó, việc thu gom rác cũng cần được thực hiện một cách linh hoạt đối với từng nơi. Để công tác thu gom rác được thực hiện tốt, đáp ứng đúng mục đích đảm bảo vệ sinh môi trường sạch đẹp, đô thị văn minh, tất yếu cần phải có một dây chuyền thu gom vận chuyển và xử lý khép kín. Bắt đầu từ việc vận chuyển rác từ trong nhà ra ngoài ngõ phải gọn gàng, hợp vệ sinh. Quá trình thu gom rác ở từng nơi cũng khác, thu gom rác trực tiếp nhà dân sẽ khác với khu dân cư và cũng không giống với thu gom rác tại khu chung cư. Trong quá trình thực hiện phải nhanh chóng, gọn lẹ, hợp vệ sinh. Một yêu cầu thiết yếu để công việc được thực hiện nhịp nhàn là cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và ngành chức năng. Bên cạnh sự sáng tạo, linh động trong công tác thu gom rác, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho từng người dân cũng cần có những hình thức xử lý những đối tượng thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Ông Trần Ngọc Đậu, phó trưởng ban điều hành khu phố 1, phường 15, quận 4, kiến nghị:
Xây dựng mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố văn minh, xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường là mục tiêu chính trong chương trình “Giảm ô nhiễm môi trường” của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Bảo vệ môi trường cũng là một trong 6 chương trình đột phá mà nghị quyết Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX đề ra. Tuy nhiên, để thực hiện được những nhiệm vụ tiên quyết trên, thiết nghĩ cần bắt đầu từ những việc đơn giản: không để rác nhầm vị trí./.


