Luật gồm 4 chương, 27 điều quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô và có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Luật quy định biểu tượng Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Cũng trong buổi chiều, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật phòng, chống khủng bố. Đa số các đại biểu đều tán thành với tên gọi và sự cần thiết ban hành dự án luật phòng, chống khủng bố nhằm thể chế các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, vững chắc cho công tác phòng, chống khủng bố phù hợp với tình hình thực tiễn của nước ta; đồng thời thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố. Về trách nhiệm, quyền hạn của người chỉ huy chống khủng bố, đa số các đại biểu cho rằng dự thảo Luật quy định về trách nhiệm, quyền hạn của người chỉ huy chống khủng bố là quá lớn.
Đại biểu Phan Văn Tường (Thái Nguyên) cũng cho rằng, những giải pháp trong dự thảo Luật phải quan tâm phòng ngừa từ bên ngoài, có hệ thống chính sách đối ngoại nhằm tăng đối tác, giảm đối tượng, tức là giảm nguy cơ khủng bố. Đại biểu Phan Văn Tường nêu ý kiến:
Hôm nay, ngày 22/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; buổi sáng, biểu quyết thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và thảo luận về dự án Luật hòa giải cơ sở; buổi chiều, thảo luận về dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh.

