Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận Thủ Đức, từ đầu năm đến nay, các cơn lốc xoáy và bão số 1 đã gây thiệt hại về nhà ở, công trình khác trên 1,5 tỷ đồng, về tiến độ thực hiện một số công trình đã và đang hoàn thành đưa vào sử dụng, còn các công trình khác đang triển khai hoặc lập hồ sơ thiết kế như kè chống sạt lở khu phố 8, phường Linh Đông, gia cố bờ bao rạch Vĩnh Bình, dự án 5 cống ngăn triều, đê bao chống lũ ven sông Sài Gòn...
![]() |
Hiện trên địa bàn còn những nơi dễ bị ngập úng, sạt lở, bể bờ bao, yếu nhất là cầu Gò Dưa và cầu Ông Dầu. Các khu vực này năm nào cũng bị ngập, cần cống ngăn triều hoặc một số dự án khu dân cư chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Cùng với việc tuyên truyền cho nhân dân, quận cũng chuẩn bị để tập huấn và công bố các Đội quản lý đê nhân dân ở các phường. Bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức có 4 kiến nghị với Đoàn kiểm tra:
Phát biểu tại cuộc họp, cảnh báo về tình hình thời tiết năm 2012 diễn biến phức tạp, vì vậy, cần kiểm tra những nơi xung yếu có nguy cơ cao, kiểm tra trang thiết bị, nhân vật lực phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, cần tính toán phương án di dời 7 vị trí sạt lở... Ông Trần Công Lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có lưu ý thêm:
Sau buổi làm việc, Đoàn tiếp tục đi kiểm tra trang thiết bị của Ban chỉ huy quân sự quận về trang thiết bị, nhân lực phục vụ và thực tế tại vị trí xung yếu tại cầu Bà Cả, Rạch Đĩa, Rạch Bà Chiêu, KP 4, phường Hiệp Bình Phước.

