Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thành công tốt đẹp

(VOH) - Sau đúng 1 tháng làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thành công tốt đẹp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII. Ảnh: SGGP

Tại kỳ họp lần này, những vấn đề quan trọng của đất nước, được dư luận quan tâm đã được đưa ra bàn thảo như: Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2012. Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế… Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua 13 dự án luật bao gồm: Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Bộ Luật lao động (sửa đổi); Luật giá; Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Biển Việt Nam. Các nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp luôn là tâm điểm chú ý của công luận. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã dành 2,5 ngày để chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành và  Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cùng với 1.204 ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội tại kỳ họp này, đã có trên 160 câu hỏi chất vấn cho 19 Bộ trưởng, trưởng ngành và các vị lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là tại hội trường đã có hàng trăm câu hỏi của các đại biểu trực tiếp chất vấn, tham gia thảo luận, trao đổi với các  Bộ trưởng, trưởng ngành và Phó Thủ tướng.

Tại nghị trường, có thể nói những vấn đề đặt ra, các nhóm tổng quát để thực hiện chất vấn đã lựa chọn trúng, đó là những vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm. Những vấn đề tuy không mới, nhưng theo tình hình có nhiều nội dung mới cần phải đặt ra, cần phải chất vấn, cần phải làm rõ trách nhiệm, giải pháp để tổ chức thực hiện những nội dung này. Không khí chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường là thẳng thắn, có trách nhiệm và có tranh luận, đối thoại với tinh thần xây dựng cao. Các vị đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi gọn, rõ, đi thẳng vào vấn đề, các thành viên Chính phủ trả lời nhiều vấn đề quan trọng mà cử tri cả nước quan tâm, nghiêm túc kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được Quốc hội và Chính phủ giao, cũng đã nhận rõ trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của mình.

Tuy nhiên, qua 2 ngày rưỡi chất vấn, cũng còn nhiều vấn đề cần Chính phủ, các vị Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả như đã hứa trước Quốc hội, như: Cần tập trung giải quyết những bất cập trong quản lý đất đai, trước hết là việc giao quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, chính sách giá cả trong đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị, tình trạng sử dụng đất lãng phí; Giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện về đất đai trọng điểm, phức tạp kéo dài được dư luận xã hội quan tâm và công bố, công khai việc giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là việc đền bù giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, khu đô thị bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi; Có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân;Tập trung mọi nguồn lực của cả nước, toàn quân, toàn dân, các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phấn đấu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng hợp lý, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội giao một nhiệm vụ rất khó là 3 chỉ tiêu, 3 mục tiêu vừa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa tăng trưởng hợp lý, nhờ tăng trưởng hợp lý đó trong điều kiện chuyển một bước về tái cơ cấu để tạo ra nguồn lực, ngân sách, công ăn việc làm từ đó giải quyết đời sống an sinh xã hội của người dân; Từng bước hoàn thiện và tổ chức thực hiện có kết quả đề án tái cơ cấu đầu tư công, đẩy nhanh việc giải ngân với quản lý chặt chẽ các nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đầu tư vốn nhà nước, trong đó có đầu tư vào doanh nghiệp, xử lý đồng bộ các vấn đề về cơ chế chính sách, phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, bảo đảm tăng cường chất lượng và giải quyết các bất cập yếu kém trong lĩnh vực đầu tư công theo đúng tinh thần đề án mà Bộ Kế hoạch đã trình, Chính phủ đã duyệt và Quốc hội đã thảo luận để tiếp tục hoàn thiện đề án đó và tổ chức thực hiện cho tốt; Hoàn thiện cơ chế pháp lý về quản lý các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, trước hết các vấn đề về đại diện chủ sở hữu phân cấp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý tổng hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các tập đoàn, tổng công ty doanh nghiệp Nhà nước….

Nhìn chung, tại kỳ họp này, Quốc hội đã có những cải tiến, đổi mới trong việc chuẩn bị kỳ họp, điều hành các phiên họp, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và từng đại biểu Quốc hội; nâng cao chất lượng chuẩn bị, thảo luận và quyết định các nội dung trình Quốc hội. Nghị quyết của Quốc hội đã cụ thể hơn, xác định rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thực hiện. Chất vấn tập trung vào những vấn đề ở tầm vĩ mô, trao đổi theo nhóm vấn đề, giành toàn bộ thời gian cho việc hỏi và trả lời trực tiếp… Những cải tiến, đổi mới bước đầu này đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được các vị đại biểu Quốc hội và cử tri đồng tình ủng hộ. Phát biểu bế mạc kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị:

Có thể nói sau một tháng làm việc, kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Những kết quả đạt được của kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các đại biểu Quốc hội cần sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội; góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa hoạt động của Quốc hội, của các vị đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước./.