
Đại biểu Hồ Trọng Ngũ (Vĩnh Long) phát biểu thảo luận (Ảnh: SGGP)
Thảo luận về Dự thảo Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), đa số ý kiến nhất trí với quan điểm mới là Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
Tại phiên thảo luận về Bộ luật hình sự (sửa đổi), góp ý về những điều khoản cụ thể, một số đại biểu cho rằng, việc hợp tác với cơ quan chức năng và khắc phục cơ bản hậu quả do phạm tội có tình tiết đặc biệt giảm nhẹ không phải là yếu tố để thoát án tử hình.
Về quy định liên quan tới tội nhận hối lộ, một số đại biểu cho rằng, luật bổ sung khái niệm "đòi hối lộ" là không hợp lý bởi rất khó chứng minh hành vi này. Theo các đại biểu, quy định như thế sẽ tiếp tay cho tham nhũng. Một số ý kiến cũng đề nghị Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cần bổ sung quy định bảo vệ quyền lợi của người lao động khi pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Một số ý kiến đề nghị dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cần quy định rõ khung hình phạt đối với tội danh sản xuất, buôn bán thuốc giả; tội trốn đóng và chưa đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp. Một số đại biểu bày tỏ không đồng tình bỏ án tử hình đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy, áp dụng án tử hình với người 75 tuổi trở lên hay giảm án đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia.
Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, đa số ý kiến ĐBQH nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung. Về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô. Nhiều ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với phương án sửa đổi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô dưới 24 chỗ ngồi như dự thảo luật.
Thảo luận dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị trước hết, phân định thẩm quyền tòa án nhân dân cấp huyện. Trước đây, các vụ kiện hành chính cấp huyện thì tòa án huyện xử. Về mặt lý thuyết tòa án xét xử độc lập nhưng thực tiễn cho thấy tòa án cùng cấp có những liên quan, phụ thuộc, dễ dẫn đến việc xử lý không khách quan. Vì vậy, nhiều đại biểu đồng tình giao việc xét xử hành chính của cấp huyện cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh.
Thứ Hai ngày 2/11, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân cả nước theo dõi.
