![]() |
|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Ảnh: TTXVN |
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng là người đăng đàn trả lời đầu tiên, tập
trung vào các nhóm vấn đề về trách nhiệm của bộ trưởng trong việc chủ động và
phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giữ ổn định sản xuất; khắc phục những khó
khăn, những bất cập trong sản xuất kinh doanh: hàng hóa tồn kho lớn, doanh nghiệp
bị giải thể nhiều, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan; giải pháp
phát triển thị trường hàng hóa trong nước, ngoài nước; công tác quy hoạch và
phát triển thủy điện...
Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau) yêu cầu Bộ trưởng Vũ
Huy Hoàng nên đưa ra những giải phải xử lý hàng tồn kho. Còn Đại biểu Nguyễn Thị
Kim Bé (Kiên Giang) đặt vấn đề xây dựng thương hiệu mặt hàng lúa gạo Việt Nam:
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời:
Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé cách trả lời của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chưa thật rõ câu hỏi mà đại biểu nêu…đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) chất vấn Bộ trưởng về chế độ chính sách cho người dân vùng xây dựng các nhà máy thủy điện ở một số tỉnh như Hòa Bình, Phú Yên:
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng trả lời:
Cũng theo đại biểu Nguyễn Thái Học, trả lời của Bộ Trưởng chưa thật rõ, hơn nữa chỉ đề cập đến các dự án thủy điện đang triển khai. Trong khi đó, đời sống của người dân ở các thủy điện đã xây dựng nhiều năm đang rất khó khăn, chủ yếu là đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số, họ mong muốn nhà nước khảo sát đánh giá lại để có chính sách phù hợp hơn.
Ngoài ra, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng lần lượt trả lời nhiều vấn đề mà các đại biểu nêu là hàng tồn kho là vấn đề xuất hiện từ năm 2011 ở các mặt hàng vật liệu xây dựng, phân bón, than đá. Bộ trưởng Vũ Huy hoàng cho rằng hàng tồn kho đang có chiều hướng giảm xuống. Các giải pháp đang được tiến hành như: than đã được giảm giá cho một số hộ dùng số lượng lớn, xi măng sắt thép phụ thuộc vào thị trường bất động sản sẽ được cải thiện khi tháo gỡ được thị trường này, song phân bón không đáng lo vì tồn kho tùy theo mùa vụ sản xuất. Về hàng hóa kém chất lượng, Bộ trưởng Bộ Công thương thừa nhận đây là vấn đề tồn tại từ nhiều năm nay. Tuy được nhiều bộ ngành tham gia, các giải pháp về quản lý, tuyên truyền đã được thực hiện nhưng chưa có chuyển biến tích cực và sẽ tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.
Chất vấn liên quan đến xăng dầu "nóng” lên khi đại biểu Đỗ Văn Đương (TP.HCM) nêu lại vấn đề:
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng thừa nhận, trách nhiệm của ngành công thương trong quản lý chất lượng xăng dầu là có vấn đề khi để xảy ra tình trạng gian lận, xăng chất lượng kém không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tới dài hạn, gây bức xúc trong dư luận. Bộ trưởng cho biết việc tiếp tục xử lý sai phạm này trong thời gian tới là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Bộ Công thương vẫn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng khoa học công nghệ trong vấn đề chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tham mưu, chỉ đạo với các lực lượng khác trên địa bàn để quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm sai phạm.
Vào chiều 12/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng giải trình trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản, nhất là xử lý bất động sản đóng băng, đất bỏ hoang; bảo đảm đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới; quản lý Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình thủy điện, công trình quan trọng quốc gia; quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch đô thị; vấn đề tham nhũng, thất thoát trong ngành xây dựng; việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng, Luật nhà ở…Các vấn đề này được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng lần lượt trả lời mà đại biểu Quốc hội đã nêu…Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) và đại biểu Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) về những thất thoát trong việc đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ trưởng xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết:
Tiếp tục nội dung phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng, VOH sẽ phản ánh chi tiết trong ghi nhận tiếp theo.

