|
![]() |
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn bế mạc kỳ họp. |
Trong phần thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, bên cạnh việc đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong công tác điều hành, các đại biểu Quốc hội cũng đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để có giải pháp phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới. Đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 2010 và nhiệm vụ năm 2011 cùng báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trong phần thảo luận về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010, các đại biểu cho rằng, rõ ràng thủ tục hành chính đã mang lại nhiều thuận tiện cho doanh nghiệp, người dân song kết quả vẫn chưa như mong muốn. Đại biểu Phạm Phương Thảo (TPHCM) và các đại biểu khác nêu một thực trạng việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các địa phương, đơn vị mặc dù đã có kế hoạch, nhưng chưa tạo được bước đột phá mạnh mẽ, đại biểu Phạm Phương Thảo (TPHCM) nêu ý kiến:
Trong ngày thảo luận đóng góp cho các văn kiện trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, nhiều đại biểu đề nghị Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung năm 2011), cần lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận kết hợp với phân tích tình hình thế giới và đặc điểm kinh tế-xã hội của đất nước. Các đại biểu cũng bàn về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2011 - 2020. Trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ Đại hội 10 của Đảng, một số ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung vào nội dung kinh nghiệm thứ 4 theo hướng: Phải đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí góp phần làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện”.
Tại phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật tố cáo, các vấn đề như quy định chủ thể quyền tố cáo; Các hình thức tố cáo và các quy định bảo vệ người tố cáo là những nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội thảo luận và đóng góp ý kiến. Đại biểu Phan Thị Thu Hà - Đoàn Đồng Tháp, cho rằng: Đọc những quy định về bảo vệ người tố cáo như trong dự thảo Luật thì chắc không ai dám dũng cảm dấn thân tố cáo tiêu cực,...”, vì đã có những người đứng lên tố cáo cho rằng mình từng bị trù dập, đe dọa tông xe, mất việc... Nếu bây giờ người tố cáo đề nghị công an bảo vệ, song họ vẫn bị đe dọa tính mạng thì công an chịu trách nhiệm gì? Họ đã dũng cảm tố cáo, vậy chúng ta bảo vệ họ ra sao? đại biểu Lê Văn Hưng (đoàn Hưng Yên) góp ý:
Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp luôn là tâm điểm chú ý của công luận. Kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn 4 Bộ trưởng là Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh và Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng. Cùng tham gia đăng đàn Quốc hội còn có 2 Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Nội dung chất vấn các thành viên Chính phủ tập trung vào các lĩnh vực như: Giá điện, tình trạng thiếu điện, lạm phát, giá thuốc, những sai phạm ở tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin), tập trung xem xét, đánh giá, phân tích, tìm nguyên nhân, trách nhiệm và hướng khôi phục, phát triển Vinashin; các đại biểu Quốc hội cũng đã chất vấn các thành viên Chính phủ về các công trình giao thông, kể cả đường bộ, đường sắt, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh; Việc khai thác bôxít ở Tây Nguyên; Việc xả lũ thuỷ điện ở các tỉnh miền Trung; Công tác quản lý tài chính; Giá cả diễn biến bất thường, lúc tăng lúc giảm….
Qua theo dõi phần chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường, thì điều chúng ta dễ nhận thấy là không khí chất vấn sôi động, thẳng thắn, cởi mở. Nhìn chung đây là một kỳ chất vấn có chất lượng tốt thể hiện qua quy mô, số lượng và không khí chất vấn. Tại các phiên chất vấn, các vị đại biểu Quốc hội không chỉ miêu tả tình hình mà còn mổ xẻ các vấn đề từ nhiều góc cạnh, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giải quyết, đồng thời làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, giải quyết thế nào. Nội dung hỏi và trao đổi đều kỹ lưỡng, sắc bén, có lý lẽ và thực tiễn. Việc Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn nhận trách nhiệm đã để xảy ra sai phạm tại Tập đoàn Vinashin về phần mình làm cho nhiều đại biểu hài lòng. Đặc biệt, các đại biểu tỏ ra đồng cảm và ủng hộ những giải trình cụ thể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Có thể nói sau hơn một tháng làm việc, những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Chính vì vậy, ngay sau kỳ họp này, Chính phủ, các tổ chức thành viên, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội cần tăng cường các hoạt động giám sát một cách thường xuyên hơn, quyết liệt hơn, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các luật và nghị quyết của Quốc hội. Đặc biệt, các đại biểu Quốc hội cần sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội; góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ giữa hoạt động của Quốc hội, của các vị đại biểu Quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước.
Hoàng Lâm


