
Ảnh minh họa: Vietnam+
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM ôn lại lịch sử 65 năm trước, Hungary là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao khi Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập.
Trải qua 65 năm, quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam – Hungary là tài sản quý giá của nhân dân hai nước. Đặc biệt trong những năm gần đây, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. “Chuyến thăm Hungary của Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 9/2013 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hungary vào tháng 11/2014 đã khẳng định mạnh mẽ hơn bao giờ hết quyết tâm cũng như nỗ lực của Chính phủ hai nước trong việc tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ song phương. Nền tảng chính trị tốt đẹp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác ngày càng hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường. Từ đó góp phần quan trọng vào công cuộc hiện đại hóa và phát triển của hai nước. Trong khuôn khổ của quan hệ song phương tốt đẹp này, TPHCM luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác tác với Hungary”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.
Vui mừng trước những kết quả đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Hungary, bà Torda Eszter, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary nhấn mạnh rằng giữa hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng. Đây sẽ là nền tảng để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. Bà Torda Eszter mong muốn: “Các bạn chính là những người đã có công trong việc giữ gìn tình bạn giữa hai dân tộc, sau những đổi thay, chúng ta vẫn coi trọng và cùng vun đắp tình hữu nghị này. Phải làm sao để thể hệ trẻ của hai nước tặng cường hiểu biết lẫn nhau. Nhiệm vụ hàng đầu trong nhiệm kỳ đại sứ của tôi, tình bạn, tình hữu nghị này đừng bị lãng quên, đừng bị lu mờ, mà phải được thổi vào một luồng khí mới”.

