Kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014)

<i><b>Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua: Đảng bộ thành phố hoạt động luôn bám sát thực tiễn</i></b></br> (VOH) - Suốt 84 năm qua, Đảng ta luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, luôn luôn xứng đáng là đội tiên phong, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, không ngừng sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: hcm.edu.vn

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2014) và mừng xuân Giáp Ngọ 2014, phóng viên Đài đã có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - Nguyễn Văn Đua.

* Thưa ông, 84 năm qua, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Hòa chung với sự phát triển của đất nước là những đóng góp to lớn của Đảng bộ - Chính quyền TPHCM. Kết quả đó là sự kết tinh của những yếu tố nào?

- Ông Nguyễn Văn Đua: Trước hết là nhân dân thành phố giàu lòng yêu nước, nồng nàn yêu nước, xả thân vì nước, tin Đảng, đoàn kết, gắn bó nhau, đầy nghĩa tình. Càng khó khăn, nhân dân thành phố càng đoàn kết với nhau. Đó là cái kết tinh lại trong 84 năm qua về góc độ của nhân dân. Về Đảng bộ thành phố, trên đường lối đúng đắn của Đảng ta, của Trung ương thì Đảng bộ thành phố là một Đảng bộ kiên cường, bất khuất. Bản lĩnh chính trị của Đảng viên, của Đảng bộ, của Thành ủy là bản lĩnh của một Đảng bộ hoạt động luôn bám sát thực tiễn. Đảng bộ tin dân, dựa vào dân, xả thân vì dân, phát động phong trào cách mạng của nhân dân, tổ chức cho nhân dân trong kháng chiến là đấu tranh đánh địch rồi trong hòa bình và thống nhất, trong đổi mới và hội nhập thì tổ chức phong trào thi đua yêu nước của nhân dân để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Cũng từ thực tiễn của thành phố để góp phần cho Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách trong đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và trong hội nhập quốc tế. Đấy là kết tinh sức mạnh trong 84 năm qua.

* TP.HCM đã đi qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa IX, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Ông có thể cho biết những kết quả lớn nhất đã đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ thành phố?

- Ông Nguyễn Văn Đua: Chặng đường đã qua là nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó có những khó khăn, thách thức lúc mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9 chưa dự liệu được và nửa chặng đường đó giàu tính chiến đấu, thể hiện những sáng kiến của cơ sở đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Trong 3 năm, tốc độ tăng trưởng bình quân, tuy không đạt cái mục tiêu như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, nhưng mà mức tăng 9,3% trong năm trước và trong bình quân trong 3 năm là 9,6% thì đã bằng 1,7 lần tốc độ tăng trưởng của cả nước là 5,6%.

Nhân tố thứ hai trong 3 năm qua là không phải chỉ là tăng 9,6% một năm, mà còn là cái chuyển dịch theo hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tỉ trọng giá trị gia tăng của 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu trong tổng giá trị gia tăng GDP của giai đoạn 2008-2010 là 50,9% thì 3 năm qua đã chiếm lên gần 54%. Như vậy chúng ta thấy 2 khía cạnh là gắn với cái bình ổn thị trường, một khía cạnh khác là chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đó là những cái tiến bộ rất quan trọng để mà thành phố có tiền đề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 trong 2 năm còn lại.

* Gần 2 năm qua, toàn Đảng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh hơn. Ở đây, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố, qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết này? 

- Ông Nguyễn Văn Đua: Hai năm qua cho thấy, có những cái điều mà có giá trị trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, phải nhận thức đủ, đúng, sâu về tầm quan trọng và có quyết tâm chính trị cao, để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, là 3 vấn đề rất thiết thân đối với Đảng bộ thành phố. Nếu mà nhận thức không sâu sắc hoặc là nhận thức mà không biến thành ý trí, quyết tâm chính trị, không tổ chức thực hiện thì cũng dừng lại ở đó. Và những hạn chế, khuyết điểm trong 3 vấn đề cấp bách đó, nó cũng dừng lại ở đó, thậm chí nó còn xấu hơn.

Kinh nghiệm thứ 2, là cán bộ - đảng viên phải nêu gương. Đặc biệt là người đứng đầu của các cấp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và tiếp thu phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Còn phải tiếp tục nữa, bởi vì vấn đề nêu gương nó không dừng lại. Mỗi một ngày như Bác nói: Cái việc tự phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng như là rửa mặt của mình.

Thứ 3 là phải tiến hành 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, nhưng trong đó nhóm giải pháp mà khắc phục hạn chế, khuyết điểm thì chú trọng rất nhiều đến việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng bộ với nhân dân. Do vậy, tập trung xem xét, lắng nghe để thấu hiểu được những vấn đề bức xúc trong dân. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Kinh nghiệm thứ 4 là mình tự phê bình, rồi tiếp thu phê bình hay là phê bình thì vấn đề là làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng gắn bó hơn với nhân dân, nhưng một thước đo khác để nói về sự trong sạch vững mạnh, nói về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đó chính là phải lo cho dân tốt hơn. Tức là thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh phải tốt lên.

* Thưa ông, trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội IX của Đảng bộ thành phố, tình hình kinh tế đất nước nói chung và TPHCM nói riêng còn nhiều khó khăn, chúng ta sẽ phải tập trung ưu tiên vào những việc gì để có thể hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội của Đảng đã đề ra?

- Ông Nguyễn Văn Đua: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định trong 2 năm còn lại có một mục tiêu tổng quát là thành phố phải tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý và tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tết thành phố. Phải làm sao 6 chương trình đột phá được thực hiện có kết quả tốt hơn. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, để đời sống vật chất, văn hóa nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Trong quá trình tăng trưởng và phát triển thì phải bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động hơn trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với lại xây dựng đề án Chính quyền đô thị. Phòng, chống tham nhũng lãng phí. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Làm sao ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ - đảng viên, làm cho dân tin rồi tập hơn được nhân dân, thu hút được nhân dân, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp ở một thế chủ động, cho nhiệm kỳ Đại hội 10 cũng như những năm tiếp theo.

* Xin cảm ơn ông.