Ngày 19/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra hiện trường, thăm hỏi người dân và các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trường lũ quét tại Lai Châu, sáng 19/7 - Ảnh: Thanh Vân/SGGP
Làm việc với đoàn công tác, UBND tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình thiệt hại, công tác tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân cư và khôi phục các công trình thiết yếu sau đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 15 đến 19/7.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục dồn lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, bảo đảm đời sống người dân, khẩn trương khôi phục giao thông, điện, nước, trường học và rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở để bố trí dân cư an toàn, ổn định lâu dài.
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trường lũ quét tại Lai Châu, sáng 19/7 - Ảnh: Thanh Vân/SGGP
Theo UBND tỉnh Lai Châu, ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ, cùng 11 máy xúc và 40 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả.
Đến nay, 1.686 người đã được sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm; 81 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư để ổn định lâu dài.
Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã làm 10 người tử vong, 5 người mất tích và 11 người bị thương; 1.026 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 697 ha cây trồng bị thiệt hại, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện và trường học bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính trên 370 tỷ đồng.
Hiện trường tâm lũ Mường Than (tỉnh Lai Châu) ngày 19/7 - Ảnh: Thanh Vân/SGGP
Trước mắt, Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian từ 1 đến 3 tháng, đồng thời bố trí 116 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại xã Mường Than.
Trong tổng kinh phí đề xuất, 6 tỷ đồng dành hỗ trợ nhà ở, 50 tỷ đồng khôi phục hạ tầng và 60 tỷ đồng phục vụ bố trí, sắp xếp dân cư.
Địa phương kỳ vọng nguồn hỗ trợ sẽ sớm giúp ổn định đời sống người dân, khôi phục hạ tầng thiết yếu và giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do thiên tai trong thời gian tới.




