Phát biểu tại “Lễ tuyên dương 82 điển hình dân vận khéo năm 2012”, đồng chí
Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của
công tác dân vận mà Đảng ta đã “khéo” vận dụng, từ những ngày đầu kháng chiến
đến nay. Trong đó, bài học sâu sắc là luôn tin dân, bám dân, dựa vào dân để hoạt
động.
Tại TP.HCM, từ 2007 đến nay, phong trào thi đua dân vận khéo được phát
động rộng rãi, bằng những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ và hiệu quả từ các cán
bộ làm công tác dân vận. Qua đó, đã có hơn 3.000 điển hình tập thể và 12.000
điển hình cá nhân “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của TP.HCM được tuyên
dương.
Dịp này, 82 điển hình dân vận khéo được tuyên dương là những tấm gương
trong tuyên truyền, kiên trì trong vận động, từng ngày từng giờ giúp dân, sâu
sát dân. Nói về công tác dận trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Rảnh, trưởng
Ban Dân vận Thành ủy phát biểu:
Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã phát biểu bày tỏ trân trọng, đánh giá cao những nỗ lực của 82 gương điển hình tiêu biểu đã đem lại ý nghĩa thiết thực trong công tác vận động nhân dân, làm cho TP,HCM ngày càng có thêm nhiều tấm gương, điển hình dân vận khéo. Đồng chí Lê Thanh Hải cũng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp xứng đáng của các cán bộ làm công tác dân vận. Đặc biệt 5 năm trở lại đây, đội ngũ dân vận TP có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động, thi đua, bình chọn, quan tâm sâu sát và nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở. Bằng lời động viên, kỳ vọng, gởi gắm, cũng như nhắc nhở và chia sẻ tâm tư về công tác làm dân vận, đồng chí Lê Thanh Hải lưu ý: Trong phong trào dân vận sắp tới, nên bình chọn, biểu dương các điển hình dân vận khéo đa dạng hơn ngay tại cơ sở ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mở rộng các tiêu chí bình chọn. Có như thế, việc biểu dương điển hình dân vận khéo ngày càng đi vào nề nếp, thực chất, có chiều sâu và có tính lan tỏa.
Ông Lê Thanh Hải cũng đã nhắc nhở: Các cán bộ Đảng viên, mỗi người được phân
công ở vị trí khác nhau, phải biết thương dân, tin dân, bám sát thực tiễn, phải
đặt mình vào vị trí của người dân, để làm sao có chủ trương, chính sách và cơ
chế tốt nhất giúp dân giảm bớt khó khăn. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới phương
thức lãnh đạo, cách làm việc, phải sâu sát cơ sở, gần gũi và gắn bó với dân. Ông
Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh:

