“Lắng nghe và trao đổi” - những vấn đề sát sườn cuộc sống

(VOH) - Sáng nay, 8/7, tại Đài Truyền hình Tp, HĐND Tp phối hợp với Đài Truyền hình Tp đã tổ chức chương trình “Lắng nghe và trao đổi”. Bà Nguyễn Thị quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp đã chủ trì chương trình. Tham dự chương trình có ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND Tp; ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Tp; bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tp; ông Nguyễn Phước Trung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Tp; ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp; ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tp… cùng các lãnh đạo sở ngành, quận huyện.
Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” do HĐND Tp phối hợp với Đài Truyền hình Tp tổ chức. (ảnh: TNO)

Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” kỳ này tập trung vào 3 vấn đề lớn, đó là: Vệ sinh an toàn thực phẩm; giáo dục mầm non và cải cách hành chính. Có thể nói, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua về thực phẩm có nhiều hóa chất, phụ gia độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng có liên quan đã vào cuộc rất quyết liệt. Hiện Tp.HCM có hơn 27.000 cở sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm. Tp đã quản lý 154 cơ sở cung cấp thức ăn sẵn và hơn 2.000 bếp ăn tập thể; hơn 13.000 cơ sở dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, có khoảng hơn 27 ngàn điểm thức ăn đường phố. Đối với bếp ăn tập thể, ngành Y tế đã thanh tra và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Đối với việc thực hiện quản lý thực phẩm, Tp đã xây dựng đề án với mô hình điểm quản lý thực phẩm theo chuỗi thực phẩm an toàn. Theo đó, mô hình này sẽ giám sát và đảm bảo chất lượng thực phẩm các loại: nông sản, thực phẩm, đảm bảo truy được nguồn gốc thực phẩm… nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh trên động vật, thực vật… và xây dựng chất lượng nông sản thực phẩm VN. Tp đặt mục tiêu, đến cuối năm 2012, tổng sản lượng nông sản thực phẩm thuộc chuỗi lưu thông trên thị trường đạt chất lượng trên 50%. Mặt khác, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP cũng sẽ tầm soát việc sử dụng hóa chất, phụ gia trong thực phẩm. Nói về việc quản lý các mặt hàng này, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM cho biết:

Về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, Tp.HCM mới chỉ cung ứng khoảng 20% nông sản, 80% còn lại phải nhận từ các tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Tp, cùng các Chi cục, doanh nghiệp, siêu thị cũng đã tiếp cận trao đổi thống nhất với các tỉnh để ký kết cung ứng nguồn thực phẩm, nông sản đảm bảo chất lượng. Theo đó, Tp đã ký kết với 5 tỉnh về sản phẩm chăn nuôi, 13 tỉnh về sản phẩm thủy sản, và 4 tỉnh về sản phẩm rau sạch… Ông Nguyễn Phước Trung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Tp nhận định:

Tp đã đặt mục tiêu, đến năm 2015, 85% lượng thực phẩm tiêu dùng chủ yếu ở Tp sẽ đảm bảo rõ nguồn gốc và an toàn. Và đến năm 2020, nguồn thực phẩm này sẽ đạt 100% nguồn thực phẩm an toàn. Để đạt được chỉ tiêu này, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND Tp nhấn mạnh:

Liên quan đến vấn đề giáo dục mầm non, bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tp nhìn nhận: Trong thời gian qua, các quận huyện trên địa bàn Tp đã có sự tập trung chỉ đạo sâu sát để xây dựng lại hoặc xóa các điểm lẻ dạy trẻ không đạt yêu cầu, không đảm bảo an toàn cho trẻ, như ở quận 3, 4, 8… Ngoài ra, để đảm bảo việc hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, vấn đề thiếu giáo viên hiện nay cũng là một thực trạng. Để giải quyết vần đề này, bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tp cho biết:

Với cách làm này, năm 2013-2014, Tp.HCM sẽ giải quyết được vấn đề thiếu giáo viên.

Đối với vấn đề cải cách hành chính, thời gian qua, Sở Xây Dựng Tp đã có nhiều cách làm quyết liệt, sáng tạo với việc đề ra chủ trương thực hiện 4 không, 5 hóa. Với 5 hóa: Sở Xây Dựng Tp đã thực hiện pháp lý hóa gắn liền với đơn giản hóa. Theo đó, trong năm 2012, Sở đã trình UBND Tp ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý nhà ở, vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản, rà soát lại 20 thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép xây dựng, thẩm định dự án đầu tư, ý kiến thiết kế cơ sở; công khai các thủ tục hành chính mới. Ngoài ra, Sở cũng đã rà soát lại 17 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp cho biết thêm:

Với 4 không, Sở Xây Dựng Tp đã quyết tâm thực hiện trong thời gian qua là: không trễ hạn, không sai sót, không bắt người dân, doanh nghiệp bổ túc các loại giấy tờ không có trong quy định, và không để người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần…
Nhìn lại những hiệu ứng tích cực từ chương trình “lắng nghe và trao đổi” thời gian qua, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp nhận định:

Qua 8 kỳ thực hiện chương trình “lắng nghe và trao đổi”, những chủ đề của chương trình đưa ra thực sự phù hợp, sát sườn với nguyện vọng, mong muốn mà cử tri Tp quan tâm. Nhờ đó, Tp đã kịp thời có những giải pháp quyết liệt, phù hợp, giải quyết những vấn đề bức thiết đặt ra hằng ngày của nhân dân Tp./.