Sáng 16/9, trước khi lên đường dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 tại Nam Ninh, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khảo sát Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn và tình hình triển khai dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Đưa vào hoạt động từ tháng 12/2024, Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn rộng 143 ha, có năng lực thông quan 1.500 xe/ngày, tích hợp các thủ tục hải quan, biên phòng, kiểm dịch.
Theo báo cáo, lưu lượng xe qua cửa khẩu tăng từ khoảng 650-750 xe/ngày năm 2024 lên hơn 1.000 xe/ngày nhưng không xảy ra ùn tắc. Thời gian thông quan được rút xuống dưới 24 giờ, so với 4-5 ngày trước đây; chi phí vận hành của doanh nghiệp giảm khoảng 30-40%.
Công viên ứng dụng camera AI, camera quét 3D, nhận diện sinh trắc học và hệ thống điều hành dữ liệu theo thời gian thực. Đến nay, đơn vị đã ký hợp tác với hơn 170 doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, đồng thời đề nghị Viettel tiếp tục hoàn thiện mô hình từ thực tiễn Lạng Sơn, phối hợp xây dựng các công viên logistics tại cửa khẩu quốc tế khác trên cả nước.
Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra tiến độ dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120, hướng tới mô hình cửa khẩu hiện đại, số hóa và thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.

