Lãnh đạo TP gặp gỡ đại biểu sinh viên: TP cần có chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài

(VOH) - Trong phiên bế mạc Đại hội Hội sinh viên TPHCM nhiệm kỳ IV 2010-2015 vào sáng qua 8/1, lãnh đạo TP đã có buổi đối thoại gặp gỡ với đại biểu sinh viên về những vấn đề sinh viên TP quan tâm.
 

Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua tặng hoa chúc mừng anh Lê Quốc Phong tái đắc cử chủ tịch Hội SV TP.HCM - Ảnh: Trung Uyên - VDC

Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Thành Tài - Phó chủ tịch thường trực UBND TP cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành TP đã tham dự buổi đối thoại với 500 đại biểu sinh viên.

Buổi đối thoại đã kéo dài gần 3 tiếng bởi những trao đổi hết sức sôi nổi và thẳng thắn từ các đại biểu sinh viên với lãnh đạo TP. Có thể nói đây là buổi đối thoại đầy ý nghĩa và được các sinh viên mong đợi. Theo đánh giá của Phó Bí thư thường trực Nguyễn Văn Đua, các ý kiến của sinh viên rất đa dạng, phong phú và thiết thực từ những vấn đề gắn với đời sống hằng ngày của sinh viên như: vấn đề chỗ ở, ký túc xá cho sinh viên, vấn đề giá điện, công tác nghiên cứu khoa học, vấn đề học tập đến những vấn đề lớn của TPHCM như vấn đề: ùn tắc gia trong, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vấn đề chủ quyền biển đảo... gắn với nhiêm vụ kinh tế - xã hội của TP đều được sinh viên quan tâm đặt ra với lãnh đạo thành phố.

Một trong những vấn đề đại biểu sinh viên quan tâm đó là: chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài của TP, sinh viên Nguyễn Đức Hoàng - Đại học Ngoại Thương cho rằng: người trẻ đều mang trong lòng niềm tự hào dân tộc, muốn đóng góp cho đất nước. Do đó, TP phải có chế độ vừa thu hút vừa giữ chân người tài để sinh viên có điều kiện tham gia đóng góp hết sức mình cho đất nước.

Hiện nay, Thành ủy đang có chế độ khuyến khích cho những người có trình độ đại học về công tác tại phường, xã để thu hút cán bộ trẻ và chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuẩn bị nguồn cán bộ cho TP cũng đang được duy trì và đạt hiệu quả cao trong thời gian qua.

Đề cập đến ý kiến của sinh viên về chính sách đãi ngộ người tài, cũng như đãi ngộ chính sách cho cán bộ Đoàn - Hội, Phó giáo sư- Tiến sĩ Phan Thanh Bình - Giám đốc Đại học Quốc gia cũng chia sẻ thêm với sinh viên về lý tưởng sống: hạnh phúc của mỗi người khi được cống hiến xây dựng đất nước. Chính trong khó khăn mới thấy được sự đóng góp của mỗi người. Giám đốc Đại học Quốc gia Phan Thanh Bình nhắn nhủ: các sinh viên hãy khởi đầu bằng những hành động bình thường nhất và hững đóng góp nhỏ nhoi và thiết thực ấy chắc chắn sẽ được ghi nhận.

Đối thoại với lãnh đạo TP, nhiều đại biểu sính viên cũng nêu nguyện vọng về công tác phát triển Đảng trong sinh viên cần được cấp ủy các cấp chú trọng hơn nữa, đặc biệt việc phát triển Đảng trong đối tượng sinh viên cũng cần có chính sách thoáng.

Ngoài việc học tập, thì công tác nghiên cứu khoa học cũng được sinh viên quan tâm. Nhiều sinh viên cho rằng, hiện nay các đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên còn quá ít, các đề tài chưa sát sườn và chưa được áp dụng vào thực tế. Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Minh Tân - Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Tp cho biết: thời gian tới, Sở sẽ dành một khoản kinh phí để tài trợ nghiên cứu khoa học cho sinh viên và sinh viên không lo về khoản kinh phí để thực hiện công trình nghiên cứu khoa học mà phải tập trung thực hiện hiệu quả công trình.

Kết luận tại buổi gặp gỡ đối thoại, ông Nguyễn Văn Đua đánh giá cao những ý kiến góp ý của sinh viên bởi không chỉ nêu vấn đề mà sinh viên còn đưa ra những hiến kế đóng góp cho lãnh đạo TP, điều này đã góp phần khắc họa được hình ảnh của lớp sinh viên năng động, sáng tạo của thế kỷ 21.

Tại lễ bế mạc đại hợi, Ban chấp hành Hội sinh viên TP nhiệm kỳ IV 2010-2015 cũng ra mắt đại hội với 45 đại biểu và 15 đại biểu được bầu vào Ban thư ký Hội sinh viên TP, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên TP nhiệm kỳ IV 2010-2015.

Dịp này, UBND TP đã trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích suất sắc trong nhiệm kỳ III 2005-2010 vừa qua.

Minh Hiệp