Lãnh đạo TPHCM kiểm tra thực tế các vị trí có nguy cơ sạt lở cao

(VOH) - Sáng 24/9, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng các sở ban ngành đi khảo sát thực tế các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn TP.
Hiện trường vụ sạt lở ở lân cận cầu Kênh Thanh Đa (P.27. Q.Bình Thạnh) hồi tháng 7. ảnh: Tuổi Trẻ.

Kiểm tra tại bờ kênh Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, khu vực có nguy cơ sạt lở dài khoảng 100 mét, với khoảng 40 hộ dân bị ảnh hưởng, hiện địa phương đang vận động người dân di dời, giải phóng mặt bằng để thi công kè. Còn ở khu vực sông Kinh rạch Bà Lào, rạch Bà Chiêm, cầu Mương Chuối của huyện Nhà Bè có những đoạn bờ bị xói lở hoặc có 7 căn nhà vừa đổ xuống sông Mương Chuối. Tại khu vực rạch Xóm Củi, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, hiện trường 7 căn nhà vừa lọt kênh còn ngổn ngang, mái tôn cong queo, tường vỡ, đang được địa phương dọn dẹp. Qua thăm hỏi tình hình, người dân ở các khu vực sạt lở đồng tình và mong muốn Tp nhanh chóng xây dựng công trình, ngăn ngừa mất đất, bà Hồ Thị Anh, ở 125/56/5A đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè nói:

Mặc dù vậy, một số hộ dân cũng lo lắng cho đời sống gia đình vì chưa ổn định chỗ ở, bà Nguyễn Thị Huệ, số 7/28, ở Thanh Đa, Bình Thạnh cho biết khó khăn:

    

Trong các biện pháp trước mắt để hỗ trợ các hộ khu vực nguy cơ sạt lở đất, ông Nguyễn Văn Tươi, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nói:

Các công trình xây dựng hiện đang gặp khó khăn, trong đó có công trình bờ bao, kè ở các vị trí sạt lở. Trong 18 vị trí xây dựng kè năm 2011, chỉ có 5 công trình được ghi vốn, ông Ngô Quang Mãnh, Giám đốc Khu Quản lý đường thủy nội địa cho biết:

   

Sau khi tìm hiểu, xem xét thực tế các nơi nguy cơ sạt lở, về các giải pháp cần thực hiện của Tp, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo:

        

Theo dự kiến trong đầu tháng 10 năm 2011, UBND TPHCM sẽ cùng với các sở ngành, các quận huyện đánh giá chi tiết tình hình sạt lở, thi công kè và đề xuất hướng tháo gỡ, mục tiêu bảo đảm an toàn cho dân, phòng ngừa sạt lở ở TPHCM.