Ngày 14/8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết tổ công tác sẽ được trang bị thiết bị hiện đại, nhằm rút ngắn thời gian từ khi phát hiện UAV đến khi đưa ra phương án xử lý, qua đó hạn chế thời gian phải dừng hoặc hạn chế hoạt động bay.
Tổ công tác sẽ phối hợp với chính quyền, công an địa phương để xử lý nhanh các tình huống. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang nghiên cứu trang bị thiết bị phát hiện UAV từ sớm tại các sân bay.
Bên cạnh ứng dụng công nghệ, cơ quan chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và xây dựng chế tài đủ mạnh để ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn hàng không.

