Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

(VOH) - Sáng 22/6, tại nhà hát thành phố đã diễn ra lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương Quốc Campuchia (24/6/1967 -24/6/2012). Đến dự có ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư thường trực Thành Ủy TP, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP, ông Sam Samouth – Tổng lãnh sự Cam puchia tại TPHCM.
Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP HCM Sam Samouth chia sẻ với lãnh đạo TP HCM. Ảnh: Tá Lâm/VNE

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP đã nói lên tình cảm tốt đẹp được dày công vun đắp giữa hai đất nước Việt Nam – Campuchia từ những năm gian khó cho đến hôm nay. Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: "45 năm đã trôi qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, chặng đường gần nửa thế kỷ ấy đã chứng kiến sự gắn bó, hữu nghị của hai nước qua bao thăng trầm lịch sử, đây chính là tài sản vô giá mà cha anh đã truyền lại cho thế hệ hôm nay". Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng đã nêu bật những thành tựu hợp tác trên mọi lĩnh vực của TPHCM với Campuchia nói chung và thủ đô Phnom Penh nói riêng. Khẳng định vai trò của TPHCM trong trong việc thắt chặt mối tình hữu nghị của hai nước, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết:

Cũng tại buổi lễ, ông Sam Samouth – Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM đã bày tỏ sự vui mừng trước tình cảm của nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia. Ông bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với chính phủ và nhân dân Việt Nam đã kịp thời giúp giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hỗ trợ đất nước chùa Tháp khôi phục kinh tế. Tin tưởng vào sự đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, ông Sam Samouth – Tổng lãnh sự Cam puchia tại TPHCM phát biểu: "Nhân dịp này, tôi xin chân thành đánh giá cao thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tài tình của Đảng và Chính Phủ Việt Nam để làm nền tảng cho công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi hy vọng và tin tưởng chắc chắn rằng, sự phát triển vững chắc của Việt Nam sẽ là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước, cũng như TPHCM và thủ đô Pnom Penh để phục vụ cho hai nước chúng ta trên tinh thần láng giềng tốt đẹp và cùng là thành viên của gia đình ASEAN".