Đến dự có ông Trần Thế Lưu - Chánh Văn phòng Thành Ủy, ông Lê Hưng Quốc -
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, các vị Tổng lãnh sự, đại diện ngoại
giao đoàn, các tổ chức phi chính phủ.
Trong không khí trang trọng chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc, ông
Lê Hưng Quốc - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP đã ôn lại lịch trang
sử vinh quang của Đảng và của dân tộc, với việc ra đời nhà nước công nông đầu
tiên ở Đông Nam Châu Á cách đây 66 năm, đã khẳng định chân lý “không có gì quý
hơn độc lập tự do”. Ông nhấn mạnh: đây là thành quả vĩ đại của cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc của nhân dân ta và ngày 2/9/1945 trở thành mốc son trọng đại
của lịch sử đất nước, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình giữ
nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam”. Và với những nỗ lực không ngừng trong
việc hàn gắn vết thương chiến tranh, kiến thiết đất nước, nhân dân ta đã lập nên
những kỳ tích, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó,
với chính sách đổi mới, nước ta đã có quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia và
vùng lãnh thổ, ông Lê Hưng Quốc cho biết:
Cũng tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Indonesia tại TP, ông Bambang Tarsanto bày
tỏ niềm vinh dự được tham dự buổi lễ họp mặt kỷ niệm 66 năm ngày quốc khánh Việt
Nam. Ông đã nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, và có
tiếng nói cũng như vai trò quan trọng trong nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế
như tại các hội nghị ASEAN, APEC, Đông Á và G20.
(VOH) - Sáng nay, 1/9- Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước đất nước (2/9/1945 - 2/9/2011).
