Lễ kỷ niệm ngày quốc tế bảo tồn hổ

(VOH) - Sáng nay 29/7, lễ kỷ niệm ngày quốc tế bảo tồn Hổ đã diễn ra tại công viên Thống Nhất - Hà Nội với nhiều hoạt động như triển lãm tranh, phim về hổ, trò chơi đối thoại cho trẻ em và tổ chức hội thảo với sự góp mặt của các chuyên gia và các nhà quản lý. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hoạt động này nhằm mục đích ủng hộ việc bảo tồn hổ và kêu gọi ngăn chặn nạn buôn bán hổ trái phép.
Sáng kiến toàn cầu về bảo tồn hổ (GTI) do Ngân hàng thế giới Robert, Viện Smithsonian, Quỹ Môi trường toàn cầu (Global Environmental Fund - GEF) khởi xướng vào năm 2008 đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các quốc gia có hổ sinh sống, nhằm bảo tồn loài hổ đang bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới

Trên thế giới hiện chỉ còn khoảng 3.200 cá thể hổ sống sót ngoài tự nhiên. Từ năm 1900 trở lại đây, số lượng hổ đã giảm tới 97% trong khi môi trường sống của hổ giảm đến 93%. Sự suy giảm này phần lớn là do săn bắn trái phép, buôn lậu hổ và các bộ phận cơ thể của hổ, ngoài ra còn do mất sinh cảnh sống và quần thể các loài thú mồi của hổ. Nhu cầu sử dụng các bộ phận cơ thể hổ ở Việt Nam đã dẫn đến việc buôn bán trái phép và nhập lậu hổ từ những quốc gia lân cận. Trong vòng từ tháng Ba đến tháng Sáu năm 2010, đã có ba cá thể hổ được vận chuyển trái phép từ Lào bị tịch thu ở Việt Nam.