Có hơn 20 ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung vào các nội dung, khẳng
định vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, sửa chữa các câu chữ trong dự thảo, từ ngữ
cần phải hàn lâm hơn, mang tính Luật chứ không phải là báo cáo như Dự thảo sửa
đổi hiện nay. Cần thêm vào nhiệm vụ của Chính phủ thực hiện chính sách khoa học
công nghệ cũng như một số vấn đề khác.
Về lĩnh vực giáo dục, các đại biểu cho
rằng, nên giữ nguyên tinh thần của Hiến pháp 1992, trẻ em cần được khuyến khích
khi tới tuổi đến trường và Nhà nước đài thọ kinh phí. Dự thảo sửa đổi hiến pháp
hiện nay bắt buộc mọi công dân phải đi học thì rất cứng nhắc với những người
nghèo không có điều kiện cho con em đến trường. Do vậy cần có những quy định rõ
thêm về điều này để khuyến khích toàn dân đến trường.
Về lĩnh vực khoa học thì phải làm rõ các nhiệm vụ trong những năm tới sẽ phải làm gì, cũng như cần nêu bật vai trò của đội ngũ trí thức, gắn kết với công dân và nông dân ra sao.
