Liên hoan sân khấu Thủ Đô - Hoạt động văn hóa chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ Đô

(VOH) - Kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ Đô (1954-2014), Liên hoan sân khấu Thủ Đô lần đầu tiên sẽ diễn ra từ 20/9 đến 5/10 tại Hà Nội. Các tác phẩm dự thi ca ngợi con người, cuộc sống, sự phát triển đi lên của Thủ Đô được dàn dựng trong khoảng 5 năm gần đây. Đài TNND TPHCM phỏng vấn NSND Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam:

- Thưa ông, hiện nay công tác chuẩn bị của Liên hoan đến đâu ?

NSND Lê Tiến Thọ: Chúng tôi kết hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan sân khấu Thủ Đô lần thứ 1. Thực ra đây là Liên hoan phát huy từ nhiều năm và lần này lấy lại tên là Liên hoan sân khấu Thủ Đô lần thứ 1 như một sự tiếp nối…. Hiện có 12 đơn vị đăng ký tham dự, các đơn vị ở Thủ đô Hà Nội và Trung ương. Chúng tôi có mời Nhà hát Trần Hữu Trang và một đơn vị nghệ thuật ở Huế. Chúng tôi lấy địa danh Hà Nội - Huế - Sài Gòn vì có  mối quan hệ mật thiết giữa 3 thành phố lớn ba miền: Bắc -Trung - Nam, nhưng rất tiếc là do thời gian gấp rút, các đơn vị chuẩn bị chưa kịp nên chưa đơn vị nào đăng ký tham gia được.


Một tiết mục tham gia liên hoan - Ảnh: Sankhau.

- Chúng ta có gặp khó khăn về kinh phí ?

NSND Lê Tiến Thọ: Thành phố Hà Nội hỗ trợ các hoạt động này, dàn dựng, đi lại trong Liên hoan. Hội Sân khấu VN lo công tác trong Ban tổ chức, Ban giám khảo và các giải thưởng trong Liên hoan. Chúng tôi cũng xây dựng một quy chế về Liên hoan, chủ yếu tôn vinh một tác phẩm xuất sắc nhất. Hội khuyến khích các nghệ sỹ tham gia làm nghề biểu diễn phục vụ đồng bào trong dịp 60 năm giải phóng Thủ Đô và các ngày lễ lớn.

- 60 năm qua, sân khấu Thủ Đô đã mang đến nhiều chương trình hay phục vụ khán giả, ông có thể đánh giá những mặt được và hạn chế của sân khấu Thủ Đô thời gian qua ?

NSND Lê Tiến Thọ: Vừa rồi Hội sân khấu Hà Nội hội thảo 60 năm sân khấu Thủ Đô. Điều được của sân khấu Thủ Đô là có một đội ngũ hùng hậu lành nghề, yêu nghề, hăng say sáng tạo và đoàn kết xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Sân khấu Thủ Đô cũng tạo ra được một thương hiệu, có bản sắc riêng, có nhiều loại hình nghệ thuật, từ sân khấu truyền thống lâu đời như sân khấu rối nước, nghệ thuật tuồng, nghệ thuật chèo và cũng tiếp thu hiệu quả các loại hình nghệ thuật ở phương Nam như cải lương. Bên cạnh đó, một số loại hình như kịch, xiếc, vũ kịch cũng tạo ra được màu sắc và màu sắc ấy cũng có nhiều tác phẩm. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ sân khấu Thủ Đô tạo ra được những dấu ấn rất mạnh. Còn những hạn chế là sân khấu Thủ Đô đang bị bó hẹp lại do chưa năng động trong cơ chế thị trường. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và phát triển, sân khấu Thủ Đô đang bó lại, rơi vào bao cấp mà không tạo ra thị trường của sân khấu.

- Xin cảm ơn ông !