![]() |
| Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị. (ảnh: CAND) |
Hội nghị đã đánh giá tình hình, kết quả công tác của 3 Ban chỉ đạo tại các
vùng trọng yếu của đất nước là Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, nghe báo cáo
kiểm điểm việc thực hiện Quy định 96 của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện Quyết
định 97 của Ban Bí thư. Vấn đề trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị là vấn đề
liên kết vùng và vai trò của các Ban chỉ đạo trong tổ chức liên kết vùng. Qua đó
cho thấy trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay thì vấn đề liên kết vùng
có ý nghĩa rất quan trọng để tạo ra hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát huy
tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Đối với các khu vực trọng yếu
của đất nước như Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ là những nơi điều kiện kinh
tế còn khó khăn thì yêu cầu liên kết vùng càng trở nên cấp thiết.
Theo ông Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ thì có những vấn đề mà từng
địa phương không thể giải quyết được mà cần phải có sự liên kết để giải quyết
như: ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xử lý ô nhiễm môi trường…Liên kết vùng là khái niệm rộng trên tất cả các lĩnh vực, vấn đề được thực hiện
tốt trong thời gian qua là an ninh quốc phòng, còn liên kết vùng trên lĩnh vực
kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ rõ:
Qua các ý kiến thảo luận cũng cho thấy tình trạng hiện nay là các địa phương còn có sự cạnh tranh cục bộ, phát triển manh mún, làm suy giảm lợi thế và ảnh hướng đến quy hoạch phát triển vùng. Giải pháp để nâng cao hiệu quả của liên kết vùng được đưa ra là Nhà nước phải có chính sách đối với từng vùng, từng lĩnh vực, bên cạnh đó vai trò của các Bộ là cực kỳ quan trọng để liên kết vùng đảm bảo hài hòa về lợi ích của từng địa phương. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc cho biết:
Tại Hội nghị, ông Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên đại diện cho đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị đã đề nghị trong thời gian tới các Ban chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng, đặc biệt quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, phát triển Đảng ở các buôn làng, đào tạo đưa vào quy hoạch những cán bộ lãnh đạo quản lý người dân tộc thiểu số. Về công tác liên kết vùng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh thêm:
Qua Hội nghị đã cho thấy vấn đề liên kết vùng đã trở thành xu thế tất yếu trong quá trình hội nhập và phát triển. Vấn đề này đang đặt ra nhiều đòi hỏi từ cơ chế chính sách của Nhà nước, vai trò nhạc trưởng của các Ban chỉ đạo và tính chủ động của từng địa phương./.


