Liệu có xóa được 7 điểm ngập trong năm nay?

(VOH) - Tình hình ngập nước ở đô thị TPHCM ngày càng diễn biến khó lường. Chỉ cần xảy ra những cơn mưa có vũ lượng lớn hoặc triều cường cao thì nhiều vùng, nhiều tuyến đường ở vùng ven, ngoại ô và ngay cả nội đô đều bị ngập nước.

Những đợt triều cường trong những ngày đầu và giữa tháng 9 âm lịch vừa qua kết hợp với mưa đã gây ngập nặng trên đường Hồng Bàng, Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm (quận 5), An Dương Vương (quận 6), Hòa Bình (quận 11), Phan Văn Hớn (quận 12), Phan Huy Ích (quận Gò Vấp), Đỗ Xuân Hợp (quận 9) và những con đường vùng ven có mật độ phương tiện đi lại đông như đường Lương Định Của, Huỳnh Tấn Phát, Hồ Ngọc Lãm, bến Phú Định cũng bị ngập nặng.

Dự báo giữa tháng 10 âm lịch tới đây sẽ xảy ra nhiều đợt triều cường nữa. Và vào thời điểm này nếu xảy ra mưa thì chắc chắn những con đường trên sẽ tiếp tục bị ngập. Các con đường này, có nơi chưa có cống thoát nước hoặc có cống nhưng đã hư hỏng, xuống cấp không còn đủ khả năng để tiêu thoát nước mới xảy ra ngập như vậy. Bên cạnh đó còn d người dân ý thức kém, xả rác và các chất thải khác xuống miệng cống, đường cống thoát nước và kênh rạch làm cản trở dòng chảy của nước góp phần làm ngập thêm. Anh Trần Văn Hoàng sinh sống gần con kênh Hy Vọng nói:

Trong số những con đường bị ngập trên, có tuyến đường đã có kế hoạch đầu tư bằng dự án. Nhưng cũng có dự án thoát nước trên đường Lương Định Của thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm liên quan đến nhiều công trình khác. Chính vì thế không còn cách nào khác là phải chờ đầu tư đồng bộ thì mới có hệ thống thoát nước. Các tuyến đường khác phải chờ dự án từ năm 2014 trở đi hoặc chờ đầu tư xây dựng xong dự án lớn như dự án cải tạo kênh Tân Hóa- Lò Gốm do đó các đường xung quanh không tránh khỏi ngập nước khi xảy ra mưa hoặc triều cường.

Một phụ huynh chở con em đi học bị té ngã trên đường Hòa Bình hôm 9.10 - Ảnh: ĐỨC PHÚ- Tuổi Trẻ

Theo Trung Tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, tình hình ngập nước trên còn do các tuyến đường nằm trong vùng trũng thấp và hệ thống thoát nước trên đường nhỏ không đủ khả năng tiêu thoát nước. Để giảm ngập và không gây thiệt hại cho người dân sinh sống ở những vùng, tuyến đường ngập nước, Trung Tâm cho triển khai các biện pháp cấp bách và cho chuyển dòng tạm thời giải quyết giảm ngập cho khu vực. Và đây cũng là giải pháp được triển khai song song với các dự án xóa 7 điểm ngập trong năm nay.

Theo kế hoạch để xóa 7 điểm này, Trung Tâm thực hiện tới 9 dự án và đến nay một số dự án đã triển khai và đang có tác dụng chống ngập. Dự án thoát nước Tân Hòa Đông có quy mô đầu tư và thời gian thực hiện lâu nhưng đến đầu quí 4/2013 cơ bản đã hoàn thành. Dự án hệ thống thoát nước trên đường Dương Tử Giang, Phạm Đình Hổ cũng đã hoàn tất. Riêng đường Gò Dưa, khu quản lý giao thông số 2 thuộc Sở GTVT làm chủ đầu tư đang khẩn trương chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh thi công các phần còn lại của cống thoát nước đường Lý Bồ Bồ, cố gắng xong vào cuối thàng 10 này. Đường cống này xây xong còn có tác dụng chống ngập cho cả khu vực xung quanh tỉnh lộ 43. Đường Hồng Bàng, Tôn Thất Hiệp đã có dự án thoát nước thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố giai đoạn 2. Trong khi chờ dự án khởi công trong quí 4, Trung Tâm đã chủ động sửa lại toàn bộ các vị trí của hệ thống thoát nước hiện hữu bảo đảm cho nước tiêu thoát nhanh hơn khi xảy ra mưa và triều cường trên đường Hồng Bàng. Trung Tâm cũng cho đấu nối cống ngang với các hố ga dẫn nước từ đường Hồng Bàng, đường 3/2 thoát về trạm bơm Phú Lâm. Trên đường Tôn Thất Hiệp, Trung Tâm cho sửa chữa hơn 10 vị trí cống thoát nước đã xuống cấp, hư hỏng tạm thời giải quyết tiêu thoát nước, không gây ra ngập cục bộ. Với biện pháp kỹ thuật trên những cơn mưa có vũ lượng lớn trong thời gian gần đây không gây ngập nặng cho khu vực xung quanh đường Hồng Bàng và Tôn Thất Hiệp, một số người dân phấn khởi nói:

Tuy nhiên do các đường cống thoát nước ở xung quanh đường Hồng Bàng, Tôn Thất Hiệp đã sử dụng từ lâu, đang hư hỏng nặng cần phải đầu tư thay thế đường cống mới, cho nên cần triển khai nhanh 2 dự án này thuộc giai đoạn 2 của dự án cải thiện môi trường nước thành phố thì mới giải quyết triệt để tình hình ngập nước do mưa ở hai tuyến đường này. Dù sao thì với sự nỗ lực của Trung tâm đến nay 2 tuyến đường này không còn ngập nặng như trước đây là thành công lớn, đem lại niềm tin và niềm vui cho người dân và Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi kết quả đó từ nay đến cuối năm, nếu có trục trặc sẽ kịp thời sửa chữa, không để tái ngập.

Trong 9 dự án xóa 7 điểm ngập thì dự án thoát nước đường Trần Hưng Đạo mới khởi công gần đây để xóa điểm ngập tại vị trí ngã tư Trần Hưng Đạo - Dương Tử Giang. Đường cống xây xong thì vị trí ngập tại ngã tư không còn, mặc dù vậy vẫn phải nâng cấp đường cống thoát nước trên đường Trần Hưng Đạo. Trong lúc chờ cải tạo, hướng dòng đã được đưa đi nơi khác và vào đường cống đường Dương Tử Giang để không xảy ra ngập nước.

Từ việc làm trên theo Trung Tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, việc xóa được 7 điểm ngập trong năm nay còn nhiều việc phải tiếp tục làm. Nếu xóa xong 7 điểm ngập thì trên địa bàn thành phố còn 11 điểm ngập nặng nữa. Theo kế hoạch thì năm tới Trung tâm làm chủ đầu tư 3 dự án, 8 dự án khác do UBND quận và các Sở ngành khác làm chủ đầu tư. Các chủ đầu tư này hiện đã chuẩn bị xong dự án và đang trình duyệt thiết kế để kịp khởi công vào đầu năm 2014. Trong các dự án trên có dự án cải tạo rạch Cầu Ngang quận Thủ Đức để giải quyết điểm ngập ở chợ Thủ Đức cũ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cho nên thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án quận Thủ Đức tập trung triển khai sớm công tác này để không bị động khi bắt tay thực hiện dự án. Đối với 3 dự án thoát nước kinh Dương Vương, Hồ Ngọc Lãm, An Dương Vương thì theo ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng quản lý thoát nước thuộc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, Trung tâm đã triển khai một phần đường cống thoát nước trên đường Kinh Dương Vương, riêng đường An Dương Vương chưa có cống nên tạm thời giải quyết biện pháp lắp cống tạm, 1 tháng nay đã không còn ngập như trước, người dân rất là vui. Ông Long cho biết:

Trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay đã tác động lớn đến tình hình kiểm tra, kiểm soát và chống ngập ở đô thị nhưng với những gì đã làm được trong năm 2013, công tác chống ngập của TPHCM trong năm tới sẽ tiếp tục phát huy để hạn chế tình hình ngập nước đô thị do mưa và triều cường.