Loạt bài: Gói kích cầu cho nông dân- gần mà xa
Bài 1: Chiếc bánh kích cầu, chỉ nghe mùi nhưng chưa biết vị
(VOH) - Theo Quyết định số 479/QĐ-TTG ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Gói kích cầu nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực từ ngày 01/5/2009. Đây là chính sách thiết thực với mục đích kích thích sản xuất và tiêu dùng, đồng thời giúp bà con nông dân đẩy nhanh quá trình cơ giới hoá nông nghiệp, tăng năng suất, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng triển khai, đối tượng chính thuộc phạm vi điều chỉnh của gói kích cầu này là nông dân vẫn thấy lạ lẫm với chính sách ưu đãi của Chính phủ. Phản ánh thực trạng trên, nhóm phóng viên nông thôn có loạt bài “ Gói kích cầu cho nông dân- gần mà xa”.
Quyết định kích cầu nông thôn của Chính phủ là chính sách thiết thực, hợp lòng dân. Khi vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và mua vật liệu xây dựng nhà nông thôn, mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa và được hỗ trợ 100% lãi suất vay; riêng với máy vi tính, mức tiền vay tối đa không quá 5 triệu đồng/chiếc. Với các sản phẩm đã mua có chi phí không vượt quá 50 triệu đồng sẽ được vay tối đa 100% giá trị hàng hóa và được hỗ trợ 4% lãi suất thời hạn tối đa 12 tháng. Thực tế là vậy, nhưng để tiếp cận được gói kích cầu này quả là rất khó khăn vì khi muốn vay vốn, chỉ nghe qua thủ tục, bà con đã thấy mình bị loại ngay từ “ vòng gửi xe”.
Chẳng hạn trường hợp của các xã viên HTX Thanh long Tầm Vu ở huyện Châu Thành tỉnh Long An. Thu nhập của bà con chủ yếu phụ thuộc vào mùa Thanh Long nghịch vụ, thế nhưng khi vay vốn để đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng cho cây phát triển, họ đã bị Ngân hàng từ chối. Nguyên nhân được đưa ra là do máy biến thế hay hệ thống đèn điện không nằm trong danh mục trang thiết bị nông nghiệp. Ngay cả khi Ban chủ nhiệm HTX đứng ra xác nhận nhu cầu mua máy để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì phía Ngân hàng vẫn cương quyết khước từ. Ông Trương Quang An – Chủ nhiệm HTX Thanh long Tầm Vu bức xúc:
Tại TPHCM, địa phương luôn thu hút nguồn lao động từ nhiều nơi khác đổ về, trong đó có không ít nông dân ở khu vực ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ đến đây lập nghiệp. Ban đầu, họ chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, về sau tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, đất sản xuất nông nghiệp bị lấn sân, buộc bà con phải chuyển đổi sang những mô hình nông nghiệp với vốn đầu tư lớn hơn. Rắc rối bắt đầu xuất hiện, do không có hộ khẩu TP và không ai đứng ra bảo lãnh nên chuyện vay vốn từ gói kích cầu là ngoài tầm tay của bà con. Theo ông Trần Trường Sơn – Trưởng Ban Kinh tế Xã hội – Hội Nông dân TP, ngay cả nông dân “gốc TP” cũng gặp khó trong vấn đề vay vốn chứ đừng nói đến những bà con thuộc diện ngụ cư:
Hiện nay, rất nhiều nông dân đã vướng bởi hợp đồng tín dụng với các ngân hàng hoặc thế chấp Sổ Đỏ - quyền sử dụng đất cho các cơ sở đại lí hoặc “ chủ nợ” nào đó khi vay vốn hay mua sắm vật tư nông nghiệp. Vì vậy khi muốn vay vốn của gói kích cầu, bà con không còn tài sản để thế chấp cho Ngân hàng. Như trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Tân ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, trước đây, đất đai của gia đình ông nằm trên địa bàn 1 xã, nhưng khi địa phương được chia tách lại địa giới hành chính, thì đất đai của ông bị xẻ nhỏ và nằm ở 2 nơi vì vậy, ông đang gặp rắc rối với giấy quyền sử dụng đất.
Theo ông Phạm Thanh Hùng-PCT Hội Nông dân tỉnh Long An, do trình độ dân trí thấp, nên khi gặp những thủ tục rườm rà không ít bà con đành chấp nhận chào thua.
Thực tế cho thấy, sự tắc nghẽn trong việc giải ngân gói kích cầu của Chính phủ cho bà con nông dân đang diễn ra ở hầu hết các địa phương. Chính sự phức tạp của thủ tục như mua máy móc, vật tư phải có hóa đơn chứng từ, phải có tài sản thế chấp, phải là hàng nội.v.v khiến bà con thấy xa tầm tay. Vốn vay luôn rất cần thiết đối với bà con nông dân. Do vậy, Quyết định 497 của Thủ tướng Chính phủ ra đời thật sự có tính thiết thực và sát sườn với đời sống bà con. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng triển khai, nhiều bà con chỉ nghe mùi của “Chiếc bánh kích cầu” chứ chưa hề biết đến “hương vị” của nó ./.
Nhóm PV Ban Nông thôn