(VOH) - Ngập nước vốn đã gây rất nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân TP. Từ góc độ quản lý nhà nước tại những địa bàn thường xuyên bị ngập nước ở TP, nhiều vấn đề hóc búa và nan giải đang thách thức cơ quan ban ngành chức năng.
Sự cố bể bờ bao tái diễn đều đặn hàng năm ở một số khu vực xung yếu tại quận Thủ Đức và quận 12, đến nỗi người dân địa phương chẳng còn coi đây là “sự cố” mà là “chuyện hiển nhiên”.
Trên thực tế công trình bờ hữu sông Sài Gòn ôm lấy toàn bộ bờ bao ở 2 quận ngoại thành này đã hoàn thành gần 2/3. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng đang chựng lại vì nhiều nguyên nhân, đặc biệt ngay tại điểm xung yếu nên cứ để cho “điệp khúc bể bờ” hoành hành. UBND quận 12 đang chờ chủ trương của TP về giải quyết các trường hợp nằm ngoài chính sách giải phóng mặt bằng của công trình bờ hữu đồng thời Chủ tịch UBND quận 12 Trần Ngọc Hổ còn đưa thêm đề xuất:
Trong khi đó, quận Thủ Đức cần phải di dời 28 đơn vị sản xuất kinh doanh mà công trình bờ hữu đi ngang qua. Báo cáo mới nhất cho biết đã vận động được 14 đơn vị nhưng phân nửa còn lại viện đủ lí do để không chịu di dời. UBND quận Thủ Đức cho rằng cần có sự can thiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết vấn đề thuê mặt bằng đối với các đơn vị này. Ông Trương Văn Thống - Chủ tịch UBND quận Thủ Đức bổ sung:
Số tuyến đường bị ngập khi gặp đỉnh triều cường giảm ở TP từ 60 vào năm 2008 xuống còn 17 tuyến, 6 khu vực ngập nước nghiêm trọng cũng giảm được gần 47% lượng nước so với năm 2009. Tuy nhiên, lưu lượng mưa đã tăng từ 100 mm lên 150 mm/ngày nên hệ thống bờ bao và cống kiểm soát triều, dù được xây mới, nâng cấp đáng kể vẫn sẽ chịu nhiều áp lực trong thời gian tới.
Cụ thể như tại quận Bình Thạnh, 1/4 diện tích quận bị ảnh hưởng bởi triều cường. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Song Hà cho biết, cứ 5 năm thì nhà dân lại phải nâng khoảng 4 tấc, với mực nước trung bình ngày càng dâng cao theo từng năm thì sẽ có tới 3/4 diện tích quận Bình Thạnh bị ngập.
Quận 8 là địa bàn phải đón nhận 70% lượng nước triều đổ về với địa hình thấp và gần như là một cù lao. Với đặc điểm như vậy, “chống” không bằng “thích nghi”, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Xây dựng Công trình Giao thông - Đô thị TP cho biết khu vực phía Nam tương lai sẽ được quy hoạch để trở thành “túi chứa nước” của TP, trong đó khu vực trọng tâm là địa bàn quận 8. Còn hiện tại, quận phải đối mặt với nhiều khó khăn do phải cùng lúc triển khai nhiều công trình trong khi vẫn hứng chịu cảnh ngập nước kéo dài. Bí thư quận ủy quận 8 - Đổng Thị Kim Vui cho biết công tác di dời dân đã có được hướng giải quyết khá hiệu quả:
TP đã, đang và sẽ tiến hành thực hiện hàng loạt dự án đầu tư, xây dựng công trình chống ngập đồng thời với các giải pháp ứng phó cấp bách như duy tu nạo vét gần 4.500 km kênh rạch - cầu cống, sửa trên 2.000 hầm ga.v.v. Theo Phó chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài, UBND quận - huyện cũng cần nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp, các đơn vị trong việc bảo vệ bờ bao, kênh rạch. Ông Nguyễn Thành Tài đề nghị:
Tại buổi họp xung quanh công tác chống ngập vào tháng 10/2010 vừa qua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua cho rằng từng khâu đều đã có quy trình cụ thể nên yêu cầu các quận - huyện, sở ngành cứ theo đó quyết liệt thực hiện, đẩy mạnh công tác quy hoạch và xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh đến vấn đề nhận thức:
Đối với công tác chống ngập hiện nay, trong khi các quận - huyện vẫn đau đáu với nhiều bài toán hóc búa thì người dân cũng sẽ đau đầu không kém khi hàng ngày phải sống trong cảnh ngập nước, đặc biệt vào những lúc triều cường dâng cao. Nhìn nhận một cách sâu sắc về lĩnh vực này, điều cốt lõi không chỉ là chuyện thủ tục, di dời hay sự phối hợp giữa quận huyện với sở ngành mà trọng tâm chính là sợi dây kết nối giữa người dân và bộ máy chính quyền địa phương. Câu hỏi lúc này nên chuyển hướng thành: người dân nhận thức ra sao về chống ngập? người dân hiểu biết thế nào về các công trình chống ngập hiện nay?
Người dân và nhà quản lý sẽ cùng hỏi rồi phải cùng hành động thiết thực để tìm ra câu trả lời, hơn là cứ “dân than còn chính quyền quận huyện thì đau đầu”./.
Lê Nguyễn

