Lũ trên các sông miền Trung còn ở mức cao, các địa phương khẩn trương giúp dân khắc phục sau lũ

(VOH) - Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến chiều tối qua, lũ ở các tỉnh miền Trung đã xuống dần nhưng mọi công tác khắc phục, ứng phó các đợt lũ quét tiếp theo đã được khẩn trương thực hiện.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, những ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, hàng ngàn thanh niên tình nguyện về với vùng ngập nặng để cứu trợ và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển về các địa phương hơn 100.000 gói mì tôm, 100.000 chai nước suối, 30 tấn gạo và tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay, góp sức giúp người dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Hiện công tác khắc phục sau lũ được thực hiện rất tốt để giúp dân ổn định cuộc sống và sản xuất. Ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nói về các biện pháp hỗ trợ dân sau lũ:

Còn tại tỉnh Bình Định, đến thời điểm này, ngành giao thông vận tải tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành chức năng khẩn trương khắc phục tuyến giao thông và cơ bản đã thông xe trên Quốc lộ 1A, quốc lộ 19. Tuy nhiên, từ sáng sớm hôm qua, lũ thượng nguồn sông sông Kôn lên trở lại và đang ở mức báo động 2 đến báo động 3, khiến nhiều vùng dân cư ở nhiều huyện, thị của tỉnh vẫn còn bị ngập sâu. Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp giúp dân ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ. Ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh:

Trước diễn biến phức tạp của lũ, đến chiều tối qua, các địa phương đã sơ tán, di dời dân gần 20.000 hộ với gần 80.000 người dân các vùng ven sông, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp và có thể bị ngập sâu đến nơi an toàn. Về tình hình thiệt hại do mưa, lũ, theo báo cáo sơ bộ, chưa đầy đủ của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, KonTum, Gia Lai đã có 24 người chết, 10 người mất tích và 16 người bị thương. Về nhà cửa có 45 căn bị sập đổ, lũ cuốn trôi; gần 100.000 ngôi nhà bị ngập, 166 căn tốc máy, hư hỏng; gần 2.000 hécta lúa, hoa màu bị hư hại, 91 hécta nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hại; 14 tàu thuyền bị lật, chìm, gặp sự cố;...


Triển khai công tác cứu trợ tại các địa phương bị ảnh hưởng của lũ - Ảnh:TTXVN.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối qua, lũ các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định đã đạt đỉnh và đang xuống chậm; riêng hạ lưu sông Kôn đang lên chậm. Đỉnh lũ trên sông Trà Khúc tại Cầu Trà Khúc là 5,85 mét, dưới báo động 3 là 0,65mét; trên sông Vệ tại cầu Sông Vệ: 5,31mét, trên báo động 3 là 0,81mét; sông Lại Giang tại Bồng Sơn: 7,20 mét, trên báo động 3 là 0,20mét. Trong đêm 17/11, lũ sông Kôn tại Thạch Hòa sẽ đạt đỉnh là 7,95mét, xấp xỉ mức báo động 3. Đến sáng nay, lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục xuống chậm và ở mức báo động 1 đến báo động 2, riêng sông Vệ và sông Kôn còn trên mức báo động 2. Bà con các khu vực này cần đề phòng sạt lở đất tại các vùng ven sông nhưng ngập lụt ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ giảm dần.