Lũ và triều cường sẽ đạt đỉnh từ ngày 6/10/2013

(VOH) - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, vùng hạ lưu các sông Nam bộ đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch với đỉnh triều ở mức cao.

Do kết hợp giữa lũ thượng nguồn và triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ còn lên trong 1-2 ngày nữa, sau đó ít biến đổi, vùng hạ lưu mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tiếp tục lên nhanh.

Dự báo, đến ngày 6/10, mực nước tại Tân Châu trên sông Tiền đạt đỉnh 4,40 đến 4,45 mét - dưới báo động 3 là 0,5 đến 0,10 mét; Tại Châu Đốc trên sông Hậu ở mức 3,80 đến 3,85 mét - dưới báo động 3 từ 0,15 đến 0,20 mét; Tại Mỹ Thuận trên sông sông Tiền ở mức 1,80 mét và tại Cần Thơ trên sông sông Hậu ở mức 1,90 mét tương đương báo động 3; Vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên mực nước tiếp tục lên ở mức báo động 2, có nơi ở mức báo động 3 và còn kéo dài đến nửa cuối tháng 10. Còn mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng Chín Âm lịch và sẽ còn tiếp tục lên trong các ngày sắp tới.


Ảnh minh họa.

Nhằm chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển, đợt triều cường đầu tháng 10 năm 2013 và thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó; hôm qua 3/10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có công văn đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông báo thường xuyên cho các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết diễn biến của thời tiết nguy hiểm trên biển; duy trì thông tin, liên lạc với các tàu thuyền, đặc biệt là các tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Đồng thời kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí, số đăng ký tàu thuyền, số lượng thuyền viên cụ thể trên mỗi tàu.

Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ trên biển, sông, rạch khi cần thiết. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Củ Chi và Hóc Môn thường xuyên tổ chức rà soát tại các vị trí xung yếu vào thời điểm khi mực nước triều dâng cao cho đến khi hết đợt triều cường; thông báo trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết, lưu ý thời gian xuất hiện đỉnh triều buổi sáng từ 5 - 7 giờ và buổi chiều từ 17 - 19 giờ.