“Lực lượng vũ trang TPHCM phát huy truyền thống, cống hiến tài năng”

(VOH) - Chiều 12/12, tại Đài TNND TPHCM đã diễn ra buổi tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với chủ đề: “Lực lượng vũ trang thành phố phát huy truyền thống, cống hiến tài năng”. Đến dự có Thiếu tướng Trần Đình Hạng – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Trung tá Trần Văn Trung – Chính ủy Trung đoàn Gia Định; Đại úy Lê Đức Nhân – Trợ lý tuyên huấn Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM.
Các khách mời tại buổi tọa đàm.

 Với truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”, từ những ngày đầu sau khi thành phố được hoàn toàn giải phóng, các cán bộ - chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) TPHCM bên cạnh việc từng bước xây dựng và củng cố lực lượng, còn đảm nhiệm những nhiệm vụ cũng vô cùng ý nghĩa trong công tác dân vận, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của một đô thị lớn nhất cả nước. Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã cùng chia sẻ về hình ảnh người lính cụ Hồ nói chung và người lính LLVT TPHCM nói riêng trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Trần Đình Hạng – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP nhận định: “Điểm chung lớn nhất của người lính thời xưa và thời nay, đó là một lòng nồng nàn yêu nước. Điểm chung thứ hai, đó là đều đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điểm chung thứ ba, cả thế hệ chiến sĩ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và chiến sĩ trẻ ngày nay đều kế thừa truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ, đó là trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc” .

Trong những thời điểm gian khó và thiếu thốn rất nhiều sau ngày đất nước giải phóng, phải đảm nhận cùng lúc nhiều nhiệm vụ xây dựng và củng cố lực lượng cũng như xây dựng, bảo vệ thành phố, thế nhưng các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đã từng bước vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Trung tá Trần Văn Trung – Chính ủy Trung đoàn Gia Định cho biết: “Một trong những nguồn động viên to lớn của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn, đó là sự đùm bọc thương yêu của nhân dân. Mặt khác, chúng tôi luôn đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn, ra sức học tập và rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh đi trước”.
Chia sẻ về những hoạt động của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên LLVT TPHCM, Đại úy Lê Đức Nhân – Trợ lý tuyên huấn Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh: “Quân đội là một trường học lớn, do đó đã giúp cho người thanh niên có đầy đủ các điều kiện để trưởng thành một cách toàn diện. Từ bản lĩnh chính trị vững vàng đó đã giúp cho thanh niên miễn dịch với những tác động, ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, đặc biệt là các tệ nạn xã hội”.

70 năm qua, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Ðảng và nhân dân. Với LLVT TPHCM, bằng những cống hiến âm thầm nhưng không thể thiếu, màu áo xanh bộ đội cụ Hồ dù trong chiến đấu hay trong đời thường đã trở thành một phần gắn bó thân thương với nhân dân thành phố. Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” sẽ luôn được từng cán bộ - chiến sĩ LLVT TPHCM kế thừa, vun đắp và phát triển lên tầm cao mới.