Đây là tin vui và hạnh phúc không gì sánh được với những cặp vợ chồng bị hiếm muộn mà bấy lâu nay, họ như đi vào bế tắc. Và trên hết, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến giá trị nhân đạo sâu sắc từ một Nghị định, nó là cứu cánh của biết bao gia đình đang mong con… Tuy vậy, cũng có những lo ngại e sợ tính nhân đạo sẽ bị biến tướng, lợi dụng vì mục đích nào đó gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội.
Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Mạnh Tường - Tổng thư ký Hội nội tiết sinh sản và vô sinh TPHCM.

Luật hôn nhân gia đình sửa đổi năm 2014 đã cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo - Ảnh minh họa: internet
* Bắt đầu ngày hôm nay 15/3, nghị định về mang thai hộ có hiệu lực. Đây quả thật là tin vui cho các cặp vợ chồng bị vô sinh hiếm muộn mà vì lý do nào đó, người vợ không mang thai được. Như vậy khi nghị định đi vào đời sống, bác sĩ có nhìn nhận như thế nào?
- Bác sĩ Hồ Mạnh Tường: Đầu tiên xin nói về mang thai hộ để hiểu rõ hơn về mang thai hộ. Mang thai hộ là kĩ thuật hỗ trợ sinh sản mà vì lý do nào đó người vợ không mang thai được. Vấn đề chính là do tử cung, có người bị dị dạng tử cung, phải cắt tử cung hay u xơ tử cun... Thứ hai áp dụng cho những người bị các bệnh lý nặng khi họ mang thai, trước khi mang thai thì họ vẫn bình thường nhưng khi mang thai thì bệnh nặng lên. Trước kia, khi chưa được thực hiện ở Việt Nam thì gần như hai đối tượng vừa nêu không có cơ hội làm mẹ. Mà ở Việt Nam, có con, làm mẹ trong gia đình rất quan trọng với cái văn hóa và truyền thống gia đình ở Việt Nam. Việc cho phép mang thai hộ ở Việt Nam mang ý nghĩa nhân đạo rất lớn, đem lại quyền làm mẹ cho người phụ nữ mà trước đây không có thể thực hiện được mặc dù đây là kỹ thuật thực hiện dễ dàng ở các bệnh viện đủ điều kiện làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi nghĩ đây là một yếu tố rất tích cực và nhân đạo của nghị định.
* Nhiều ý kiến cũng lo ngại trước lối mở cho người mang thai hộ thì sẽ có biến tướng, lợi dụng vì mục đích nào đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Vậy ý kiến bác sĩ như thế nào?
- Bác sĩ Hồ Mạnh Tường: Theo tôi mỗi vấn đề, mỗi kỹ thuật y khoa khi thực hiện đều có hai mặt, thứ nhất là phục vụ cho đối tượng có nhu cầu thực sự. Ngoài ra, nó cũng bị lạm dụng cho chỉ định khác. Tôi may mắn là chuyên gia được Bộ Y tế mời vào soạn thảo các bản dự thảo để trình chính phủ duyệt. Qua nhiều lần, các nhóm soạn thảo đều đặt ra nghiêm túc, làm sao khi kỹ thuật này thực hiện nó mang tính chất nhân đạo. Và để kiểm soát việc lạm dụng có thể có, theo tôi việc xây dựng nghị định và Luật hôn nhân gia đình bám sát rất rõ. Mỗi điều lệ quy định trong Luật và nghị định đều tuân theo mục đích đó, được thể hiện trên văn bản khá tốt và kiểm soát được vấn đề lạm dụng. Nên chúng ta không quá lo lắng. Tuy nhiên khi thực thi cơ chế như thế nào để kiểm soát việc lạm dụng như thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất mang thai hộ vì mục đích khác.
* Với cặp vợ chồng mong muốn mang thai hộ, họ sẽ bắt đầu từ đâu, thưa bác sĩ?
- Bác sĩ Hồ Mạnh Tường: Cặp vợ chồng nào đó có nghĩ đến mang thai hộ thì họ nên tìm hiểu các quy định của Luật, xem mình có thuộc nhóm đó không. Thứ hai nên tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng về vấn đề này và thứ ba là tìm hiểu tại các cơ sở y tế, bác sĩ, nhân viên y tế họ sẽ hướng dẫn. Về mặt y khoa, cần tìm hiểu về sức khỏe, kỹ thuật, pháp lý, tâm lí, những vấn đề phát sinh trong khi thực hiện kĩ thuật này để có quyết định đúng nhất trước khi thực hiện, để hai gia đình lường trước những vấn đề có thể xảy ra để có phương án xử trí trước để kĩ thuật diễn ra an toàn hơn, tốt nhất cho hai gia đình và cho em bé về sau này.
* Cám ơn bác sĩ!
